MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 4/1 - 10/1

10-01-2015 - 13:25 PM | Xã hội

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, bắt giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, khánh thành 3 công trình trọng điểm ở Hà Nội, thay đổi mã vùng điện thoại… là những thông nổi bật tuần qua

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ngày 5/1 vừa qua, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục đóng góp ý kiến, cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2015, cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Năm 2015 sẽ không tăng biên chế, kể cả thành lập đơn vị mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Theo đó, để tăng cường hiệu quả kiểm soát kinh tế vĩ mô, Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với số biên chế giảm do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác …, các đơn vị chỉ được bổ sung tối đa 50% số biên chế giảm; 50% còn lại do Thủ tướng Chính phủ quyết định khi có yêu cầu nhiệm vụ mới cần bổ sung biên chế.

Bộ Thông tin và Truyền thông lý giải việc đổi mã vùng điện thoại

Ngay sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTTTT quy định thay đổi mã vùng cố định từ ngày 1/3 tới, dư luận tỏ ra băn khoăn rằng việc đổi mã vùng sẽ gây ảnh hưởng đến thói quen ghi nhớ số điện thoại của người dân và hoạt động của doanh nghiệp…

Trước thông tin trên, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra thông báo lý giải về vấn đề này.

Cụ thể, việc ban hành quy hoạch kho số viễn thông nhắm tới mục tiêu: “Quy hoạch hợp lý đảm bảo việc sử dụng kho số tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển bền vững; quy hoạch phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và thông lệ quốc tế, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; đảm bảo công bằng, minh mạch đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ; hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.”

Bắt giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Đêm 7/1 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga - đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Bà Châu Thị Thu Nga cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group).

Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hai dự án bất động sản B5 Cầu Diễn và dự án tại phường Phú Thượng, Hà Nội.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 vừa qua, bà Nga đã nghỉ họp khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, sau đó bà Nga đã đi họp lại, nhưng không tham dự các buổi tiếp xúc cử tri sau phiên họp.

Khánh thành 3 công trình trọng điểm ở Hà Nội

Ngày 4/1 vừa qua, 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Hà Nội là cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã được khánh thành.

Cầu Nhật Tân là cây cầu treo dây văng liên tục nhiều nhịp lớn thứ 3 trên thế giới. Nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Nội Bài là công trình sử dụng tất cả những thiết bị tiên tiến nhất thế giới và là nhà ga hàng không hiện đại nhất của Việt Nam.

Với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, những công trình giao thông này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

Huỷ kết quả thi tuyển công chức ở Cục Quản lý thị trường

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra việc tuyển dụng công chức ở Bộ Công thương. Qua đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị huỷ kết quả tuyển dụng công chức năm 2013 do Cục Quản lý thị trường tổ chức; đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan.

Theo kết luận thanh tra, từ tháng 8/ 2011 đến tháng 8/ 2014, Bộ Công thương và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức 16 kỳ thi tuyển dụng công chức. Tuy nhiên, có đến 6 kỳ thi không được thông báo tuyển dụng công khai và 11 kỳ thi thông báo không đầy đủ.

Một số hồ sơ dự tuyển không đầy đủ theo quy định. Cá biệt có trường hợp bằng cấp chuyên môn không phù hợp vị trí dự tuyển nhưng vẫn được dự thi và trúng tuyển.

Lại đề xuất hạn chế xe cá nhân

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề xuất với UBND TP một số giải pháp hạn chế xe cá nhân. Cùng với việc phải bỏ tiền mua phương tiện, chủ sở hữu phương tiện còn phải đóng tiền bảo hiểm, các loại thuế, phí...,đặc biệt phải đấu giá và nộp một khoản tiền để được quyền lưu hành xe.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề xuất với UBND TP một số giải pháp hạn chế xe cá nhân. Trước đây TP cũng có một số đề án nhằm giải quyết vấn nạn kẹt xe, trong đó có việc hạn chế xe cá nhân, nhưng hầu như không thành công.

Việc đề ra lộ trình thực hiện cần phải có một quá trình nghiên cứu, đặc biệt là cần xem lại cơ sở hạ tầng như thế nào, tham khảo ý kiến người dân để hoàn thiện đề án.

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên