MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Thành Phong chính thức là Chủ tịch UBND TP HCM

24-12-2015 - 11:41 AM | Xã hội

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng với đội ngũ lãnh đạo mới, TP HCM sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành một TP thông minh, cạnh tranh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Sáng 24-12, tại UBND TP HCM đã diễn ra lễ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP; trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công Thương và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP.

Phó Thủ tướng cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Đông Phong, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP; ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP; ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP; bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TP và ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng trao quyết định  phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; trao quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ mới (ông Cang chính thức chuyển sang Thành ủy TP với cương vị Phó bí thư mà ông được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP khóa X, vào tháng 10-2015 vừa qua); ông Lê Mạnh Hà để nhận nhiệm vụ mới (tháng 5-2015, ông Hà đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ); bà Nguyễn Thị Hồng để nghỉ hưu theo chế độ; ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ hưu trước tuổi và ông Nguyễn Hữu Tín để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, phó thủ tướng cũng trao quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016 đối với: ông Nguyễn Chí Thành, Trung tướng, nguyên Giám đốc Công an TP để nghỉ chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ; ông Võ Văn Luận, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP để nghỉ hưu theo chế độ; ông Thái Văn Rê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghỉ hưu trước tuổi và bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các nhân sự miễn nhiệm, nghỉ hưu theo chế độ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đã cùng tập thể Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP lãnh đạo TP phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ trước, tạo tiền đề quan trọng để TP phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với nhân sự mới vừa được phê chuẩn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng sẽ luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm vinh dự và nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. “Chính phủ tin tưởng các đồng chí sẽ đoàn kết, năng động, đổi mới để đưa TP HCM phát triển không chỉ là trung tâm kinh tế của Việt Nam mà còn là một TP thông minh, cạnh tranh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương” – Phó Thủ tướng nói.

Thay mặt các nhân sự mới vừa được phê chuẩn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trân trọng ghi nhớ công lao của các lãnh đạo nhiệm kỳ trước, đã lãnh đạo TP phát triển như ngày hôm nay. Ông Phong hứa sẽ không ngừng đoàn kết, hợp tác, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội X, sớm đưa TP HCM trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á như nghị quyết đề ra

Theo Phan Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên