MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử Bí thư Yên Bái

30-09-2015 - 21:02 PM | Xã hội

Chiều ngày 30/9, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí.

Đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII tái đắc cử vụ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tái đắc cử giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngay sau Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII đã ra mắt Đại hội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII cùng Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ảnh Báo Yên Bái
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII cùng Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ảnh Báo Yên Bái

Trước đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII chuẩn bị.

Theo Báo Yên Bái, danh sách đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa XVIII được Ban chấp hành giới thiệu là 57 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 51 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đề án đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý, trong đó cơ cấu nữ là 9 đồng chí, bằng 17,4%; tuổi trẻ 5 đống chí, xấp xỉ 10%; dân tộc thiểu số 14 đồng chí, chiếm 27,4%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước; số dư phương án nhân sự là 10 – 15%, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được các ban xây dựng Đảng của Trung ương thẩm định, Bộ Chính trị xét duyệt.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 51 đồng chí.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

PV

Theo Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên