MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phòng giáo dục “ém” hàng tỷ đồng tiền chính sách

23-03-2016 - 21:22 PM | Xã hội

Chiều ngày 23/3/2016, ông Dương Mah Tiệp - Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết: UBND huyện vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án hình sự đối với ông Nguyễn Quang Thuấn - trưởng phòng Giáo dục huyện, cùng đồng phạm là kế toán trưởng.

Theo nguồn tin ban đầu, phòng Giáo dục đã chủ động “ém” tiền chế độ chính sách nhiều năm của nhiều giáo viên để chi dùng việc khác, gồm các khoản chi trả chế độ trợ cấp lần đầu cho cán bộ quản lý, giáo viên; chậm chi trả chế độ trả lương dạy thêm giờ; chi trả tiền nghỉ phép năm; chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với nhà giáo; chế độ Hội nghị, tập huấn, công tác phí v.v...

Phòng Giáo dục cũng không chủ động tham mưu cho UBND huyện rà soát điều chuyển giáo viên, viên chức quản lý từ trường thừa sang trường thiếu; tự ý hợp đồng một số giáo viên tại các đơn vị trường học dẫn đến phát sinh nguồn chi; chưa đảm bảo 80% ngân sách dành chi lương và 20% chi khác đảm bảo công tác dạy và học, dẫn tới mất cân đối dự toán chi hàng năm, không còn kinh phí để chi trả chế độ trên 5,7 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND huyện, hành vi của trưởng Phòng giáo dục Ia Grai Nguyễn Quang Thuấn và kế toán có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh, gây bức xúc xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục và huyện Ia Grai.

“Giờ huyện cũng không biết phòng giáo dục sẽ lấy khoản tiền nào để khắc phục các sai phạm trên ?!”- Ông Tiệp nói.

Theo Thiên Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên