MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự cố sân bay Tân Sơn Nhất: Lỗi kỹ thuật hay sai sót thiết kế

25-11-2014 - 10:34 AM | Xã hội

Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Viện trưởng Viện điện, điện tử, tin học khẳng định, sự cố mất điện tại Trung tâm Quản lý bay miền Nam vào ngày 20/11 không phải là sự cố kỹ thuật.

Tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc khẳng định, với 1 đơn vị sử dụng điện loại 1 như Trung tâm Quản lý bay miền Nam sẽ không bao giờ xảy ra sự cố mất điện toàn hệ thống.

Vì hệ thống điện tại đây được thiết kế với ít nhất 4 nguồn điện dự phòng gồm: 2 nguồn là nguồn điện lưới, 1 nguồn máy phát và 1 nguồn thiết bị tích điện. Khi 1 nguồn bị mất thì 1 trong 3 nguồn còn lại sẽ được kích hoạt tự động.

Trước đó, tại Trung tâm Quản lý bay miền Nam vào ngày 20/11 cả 3 bộ UPS này đã ngừng hoạt động.

Trước thực tế trên, sự cố mất điện tại Trung tâm Quản lý bay miền Nam có thể xảy ra 2 tình huống: Một là bộ điều khiển tự động đã không hoạt động để chuyển mạch sang dùng nguồn điện lưới. Hoặc, hệ thống điện dự phòng đã không được thiết kế theo nguyên lý chung.


>>>Mất điện ở Tân Sơn Nhất: “Không loại trừ khả năng có phá hoại”

cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên