MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Theo dõi đặc biệt vụ nhận hối lộ JTC

10-07-2014 - 08:04 AM | Xã hội

Ngoài ra, Ban chỉ đạo đề xuất lập 4 đoàn giám sát việc điều tra tham nhũng tại 8 tỉnh.

Phiên họp thứ 5 của Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng (PCTN) dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo diễn ra ngày 9/7.

Ngoài 14 vụ án theo dõi, chỉ đạo trước đây như vụ án Dương Chí Dũng, bầu Kiên, Huỳnh Thị Huyền Như..., Ban chỉ đạo TƯ về PCTN đã thống nhất bổ sung thêm 2 vụ án mới vào diện theo dõi chỉ đạo. Bao gồm: vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý các dự án Đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và vụ án đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiến hành điều tra xác minh, làm rõ thông tin về việc Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) đã chi một khoản tiền hối lộ cho một số lãnh đạo ngành Đường sắt Việt Nam trong quá trình thực hiện dự án “Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 01- giai đoạn I” bằng vốn ODA của Nhật Bản.

Giám đốc Công ty JTC thừa nhận đã chi bất hợp pháp hơn 100 triệu Yên Nhật cho một số quan chức Việt Nam, Indonesia và Uzbekistan để được nhận hợp đồng cho các dự án ODA. Riêng tại Việt Nam, JTC hối lộ cho 5 quan chức đường sắt với số tiền 80 triệu Yên (khoảng 16 tỷ đồng) từ năm 2008 - 2012/

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã bước đầu làm rõ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 bị can.

Ngoài ra, từ nay tới cuối năm, Thường trực Ban chỉ đạo TƯ về PCTN đề xuất thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 8 tỉnh gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bạc Liêu. Qua đó kịp thời có biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Thời gian thực hiện từ 15/9-15/11.

Ban chỉ đạo sẽ kiểm tra, đôn đốc tại 7 cơ quan: Bộ NN&PTNT, Bảo hiểm Xã hội VN, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ VH-TT&DL. Thời gian kiểm tra đến trước ngày 30/11/2014.

>>>Thông báo của Bộ Công an về vụ JTC tố đưa hối lộ

Theo Minh Thái

cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên