MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi tuyển Tổng cục trưởng đường bộ: 4 ứng viên là nhiều!

04-04-2014 - 07:56 AM | Xã hội

Đó là số ứng viên tham gia vào cuộc thi tuyển chọn vào chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ do Bộ GTVT tổ chức vào tháng 4/2014.

Gia hạn để nhận thêm hồ sơ

Tại buổi họp báo công bố kết quả công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II/2014 của Bộ GTVT,Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Hồng Trường cho biết, đến giữa tháng 4/2014, Bộ GTVT sẽ tổ chức thi tuyển chức danhnày.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, ngày 13/2/2014, Bộ GTVT ban hành thông báo 100/TB-BGTVT về việc “Thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam”.

Ông Trường còn cho hay: "Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, việc nộp hồ sơ bắt đầu từ 10/3/2014 đến hết ngày 14/3/2014, thế nhưng,thời điểm đó Bộ mới nhận được 3 hồ sơ gửi về thi tuyển, sau đó do tính chất cần thu hút thêm đối tượng dự thi, Bộ trưởng ký quyết định gia hạn thêm 1 tuần nộp hồ sơ đưa thêm điều kiện rõ hơn".

Sau đó, kết quả là có thêm một hồ sơ nộp về cho Bộ. Thậm chí, Bộ còn thay đổi 1 số quy chế.

Trước đó, trong điều kiện có ghi rõ, Giám đốc, Ban quản lý dự án không nằm trong đối tượng thi tuyển giờ bổ sung TGĐ BQL dự án được thi vào chức danh này.

"Đến nay có 4 đối tượng dự thi, con số này cũng là nhiều, cũng là một con số nhiều. Bộ GTVT tin rằng trong số 4 đối tượng này qua thi tuyển, Bộ sẽ chọn ra được một ứng viên xứng đáng làm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ. Trong tháng 4 cuộc thi sẽ diễn ra và có kết quả cụ thể", ông Trường nhắn nhủ.

Bên cạnh đó, danh sách ban giám khảo sẽ được công bố chính thức sau khi Ban cán sự Đảng Bộ GTVT phê duyệt danh sách người dự thi.

Các thành viên ban giám khảo phải là người không trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành các quyết định kỷ luật. Không có vợ hoặc chồng, con, bố, mẹ, anh chị, em ruột của mình dự thi.

Sau khi thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT sẽ thi tuyển chức vụ Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Chỉ có 1, 2 ứng cử viên đăng ký

Trong khi Bộ GTVT cố gắng có 4 hồ sơ đăng ký, thì tại các Sở, ngành khác, số lượng hồ sơ đăng ký hiện nay vẫn còn hạn chế về số lượng.

Ngày 16/3,Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ - chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu trước kỳ thi tuyển

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu trước kỳ thi tuyển

Nhưng tham gia thi tuyển chỉcó 2 ứng cử viên là TS.Nguyễn Xuân Thu (Phó trưởng ban thư ký, Văn phòng Bộ Tư pháp) và TS.Nguyễn Văn Điệp (Trưởng khoa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp).

"Chúng tôi đã mời cả các luật sư đang làm việc ở các công ty, văn phòng luật, cán bộ pháp chế các bộ và doanh nghiệp nhà nước... Rất tiếc cuối cùng chỉ có 2 người, mà quanh đi quẩn lại vẫn là trong Bộ Tư pháp", ông Cường nói.

Bộ trưởng Tư pháp trăn trở: "Phải chăng các vị trí đó không hấp dẫn? Phải chăng chúng tôi chưa quảng bá? Tôi lùi sang năm 2014 mới thực hiện cũng là gia hạn để có thêm người đăng ký, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có 2 người".

Ông Cường cho biết Bộ còn muốn thi tuyển hai chức danh nữa là thủ trưởng một đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án và trưởng phòng một đơn vị xây dựng pháp luật, nhưng 2 vị trí đó đều chỉ có 1 ứng cử viên, không đâu xa là người tại chỗ, nằm trong quy hoạch, nên cuối cùng vẫn bổ nhiệm theo quy trình thông thường.

Theo ông Cường, cần có thêm chính sách cải tiến hơn để thu hút rộng rãi nhân tài từ các khu vực khác, ví dụ về tiền lương, nhà ở.

Tại Quảng Nam, cũngđã diễn ra cuộcthi tuyển chức danh hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam nhưng đáng buồn cũng chỉ có 2 ứng viên là Vũ Thị Phương Anh và Huỳnh Trọng Dương (cả 2 đang là phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quảng Nam), cùng tranh giữ chức vụ này.

Hay đến, chức danh Hiệu trưởng Trường CĐ KTKT Quảng Nam cũng chỉ có hơn 2 ứng viên là Võ Triều Khải, Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh và thể chất trường Cao đẳng KTKT Quảng Nam và Lương Văn Vui - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh, tham gia.

Nhiều ý kiến độc giả cho rằng, có 2 người tham gia thi thì để đơn giản thủ tục, tiết kiệm chi phí, thời gian thì cũng không nên tổ chức để gây ra tốn kém. Còn nếu không cũng cần có những chính sách thu hút nhiều hơn số lượng người đăng ký.

Theo Thanh Huyền


cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên