MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

01-04-2015 - 21:43 PM | Xã hội

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, yêu cầu các đơn vị không được đi công tác nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp đài thọ.

Bổ nhiệm trưởng công an quận, huyện không phải người địa phương

Công an Hà Nội là đơn vị đầu tiên bổ nhiệm trưởng công an cấp quận, huyện không phải người địa phương theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, giám đốc Công an Hà Nội, cho biết tại hội nghị giao ban công tác quý 1-2015 và triển khai quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, công an quận, huyện, thị xã ngày 31-3.

Công an Hà Nội đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 19 cán bộ cấp trưởng phòng, công an quận, huyện, thị xã. Việc điều chuyển, bổ nhiệm này đảm bảo nguyên tắc không còn bất cứ lãnh đạo nào là cán bộ tại địa phương đi lên. (Xem thêm)

Cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa vừa có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, yêu cầu các đơn vị không được đi công tác nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp đài thọ. Cụ thể, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, không đề xuất bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của đơn vị cùng tham gia một lần đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo lãnh đạo Bộ lý do cụ thể.

Đặc biệt, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ không được tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp mời đích danh.

Văn bản này cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ phải hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Vụ sập giàn giáo tại Formosa: Khởi tố vụ án

Ngày hôm qua Công an Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với các ngành chức năng để thống nhất phương án, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và trách nhiệm của các bên liên quan.

Cũng theo ông Lê Văn Thống, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, sau khi có kết quả ban đầu đã thông báo cho Bộ Xây dựng và chiều nay (1/4), đoàn của bộ cũng sẽ vào tìm hiểu. Đoàn cũng đang thống nhất ý kiến để báo cáo lại cho tỉnh.

"Đó chỉ mới là nhận định ban đầu còn nguyên nhân và cơ chế gây ra hỏng pít tông thì chưa xác định được. Hiện đang trưng cầu giám định ban đầu, phải gửi các chuyên gia cơ khí của Bộ xây dựng", vẫn lời ông Thống. (Xem thêm)

Đà Nẵng: Sẽ giải tán khoảng 80 ban chỉ đạo

Ngày 1-4, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết hiện nay trên địa bàn TP Đà Nẵng có trên 100 ban chỉ đạo được thành lập nhưng hiệu quả điều hành công việc thấp, chồng chéo công việc, chức năng của các sở, ban, ngành trong thành phố.

Các ban chỉ đạo khiến bộ máy tổ chức phình to, tốn kém, hội họp mất thời gian, gây lãng phí. Ban chỉ đạo thường có nhiều ban, ngành tham gia nhưng lại không có người chịu trách nhiệm chính.

Theo ông Thọ, hiện nay ban tổ chức thành ủy và Sở Nội vụ đang triển khai kiểm tra, rà soát các ban chỉ đạo trên địa bàn thành phố, sau 15 ngày sẽ giải tán ít nhất khoảng 80 ban chỉ đạo. (Xem thêm)

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất để trả cho NLĐ

Tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, cử tri các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Nai, Sơn La, An Giang, Lai Châu, TP. Hà Nội kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tiền lương tối thiểu, việc xây dựng thang lương, bảng lương.

Theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động thì mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Khi xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. (Xem thêm)

Bộ Công an đề nghị: Không tịch thu xe của tài xế say xỉn!

Trước đề xuất của Ủy ban ATGTQG, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương vừa có ý kiến thể hiện quan điểm của Bộ về việc này.

Bộ Công an đồng tình với việc áp dụng các giải pháp mạnh để giảm tai nạn giao thông, tăng mức tiền phạt đối với các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông. Tuy nhiên, đối với đề xuất tịch thu phương tiện của người vi phạm nồng độ cồn, Bộ Công an đề nghị cân nhắc bởi nếu thực hiện, biện pháp này sẽ gây nhiều hệ lụy cho xã hội và xung đột pháp lý đối với các văn bản hiện hành.

Theo Bộ Công an, người điều khiển môtô, xe gắn máy đi vào đường cao tốc chủ yếu là người dân vùng nông thôn, miền núi. Những người vi phạm do nhận thức pháp luật còn hạn chế. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Thay đổi lịch sửa đường băng tại Tân Sơn Nhất

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên