MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Cân nhắc không quy định một số thẩm quyền của Thủ tướng

20-01-2015 - 22:35 PM | Xã hội

Thường trực Ủy ban pháp luật Quốc hội đề nghị hạn chế các thẩm quyền với Thủ tướng như: tạm quyền Bộ trưởng hoặc Chủ tịch tỉnh; ban bố tình trạng khẩn cấp; phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh thành trực thuộc trung ương.

Khó thêm quyền cho Thủ tướng

Báo cáo xin ý kiến một số vấn đề lớn về dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại phiên họp chiều 20/1 của UBTVQH, Ủy ban Pháp luật đề nghị cân nhắc để không quy định về thẩm quyền của Thủ tướng đối với 3 vấn đề.

Một là giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm. Tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chức danh này.

Hai là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.

Và ba là quyết định mô hình tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương; quyết định giải thể các tổng cục, cục khi thấy hoạt động không có hiệu lực, hiệu quả, hạn chế phình bộ máy; phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu bầu vào chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Xem thêm)

Dân có thể bầu trực tiếp Chủ tịch UBND phường

Sáng 20/1, tại phiên họp thứ 34, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương sau khi được Ủy ban Pháp luật tổng hợp, dự thảo từ ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, có  ý kiến đề nghị cần phân biệt giữa mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại địa bàn đô thị và tại địa bàn nông thôn để phù hợp với đặc điểm cũng như yêu cầu quản lý tại từng địa bàn.

Do vậy, Thường trực Ủy ban Pháp luật và cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Nội vụ) đề nghị 2 phương án tiếp thu, chỉnh lý. Góp ý dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị có thể quy định dân bầu trực tiếp chức danh "Chủ tịch UBND phường". (Xem thêm)

Hợp nhất 2 Cục thành Cục cảnh sát giao thông

Chiều qua, tại Hà Nội, Bộ Công an đã hợp nhất Cục CSGT đường bộ - đường sắt và Cục CSGT đường thủy thành Cục CSGT; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2015 theo mô hình mới.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông ngày càng phức tạp. Tai nạn giao thông dù được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao và nghiêm trọng, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn là rào cản đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

Để đảm bảo yêu cầu trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề xuất hợp nhất Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và Cục Cảnh sát giao thông đường thủy thành Cục Cảnh sát giao thông. Đây là lần đầu tiên Cục Cảnh sát giao thông trở thành một đơn vị trực thuộc Bộ, do lãnh đạo Bộ Công an phụ trách và trực tiếp chỉ đạo. (Xem thêm)

Vì sao lại kéo dài độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đến 27 tuổi?

Dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đóng góp. Một số điểm mới của Dự thảo Luật là tạm hoãn gọi nhập ngũ cho sinh viên đang học chương trình đào tạo đại học thuộc hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân; Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài hơn (từ 18 tháng lên 24 tháng); Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính mới từ 18 đến 27 tuổi (thay vì là từ 18 đến 25 tuổi). (Xem thêm)

Ngày 24/1, cáp quang biển AAG sẽ được khôi phục hoàn toàn

Theo thông tin mới nhất từ đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (Asia America Gate Way - AAG), dự kiến đến trưa 24/1 mới hoàn thành việc hàn nối tuyến cáp quang biển quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (AAG) và khôi phục hoàn toàn kênh truyền.

Như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 17/1, mối nối đầu tiên của tuyến cáp quang biển đã được hoàn thành. Mối nối cuối cùng sẽ được thực hiện vào 11h ngày 22/1. Đến 11h ngày 24/1, cáp sẽ được hàn nối xong. Khi đó, kênh truyền sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Trước đó, thông báo của đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển AAG cho biết, ngày 23/1 công tác sửa chữa tuyến cáp sẽ hoàn tất, khôi phục 100% kênh truyền. (Xem thêm)

Hà Nội: Gần 23 tỷ đồng trang trí chiếu sáng đường phố

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thống nhất phương án chiếu sáng trang trí phục vụ Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn 2015 của Sở Xây dựng.

Theo phương án trang trí chiếu sáng của Sở Xây dựng, tổng mức đầu tư là 22,8 tỷ đồng, được chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, kinh phí từ nguồn xã hội hóa chiếm 28% của giai đoạn 1 (chiếu sáng tại phố Điện Biên Phủ và Bà Triệu).

Kinh phí từ nguồn vốn ngân sách TP, giai đoạn 1 khoảng 9,6 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 1,9 tỷ đồng và giai đoạn 3 khoảng 7,7 tỷ đồng.

Sở Xây dựng cho biết, sẽ cố gắng huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư giai đoạn 2 và giai đoạn 3 theo hình thức xã hội hóa để giảm bớt đầu tư từ nguồn ngân sách Thành phố. (Xem thêm)

2014: Tỷ lệ cạnh tranh tìm việc trên mạng giảm so với năm trước

Mỗi người khi tìm việc trên mạng năm 2014 chỉ còn phải cạnh tranh với 48 đối thủ, thay vì 63 như năm 2013. Đây là con số mới được Công ty tuyển dụng nhân lực trực tuyến Vietnamworks công bố.

Theo báo cáo, nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh và nguồn cung nhân lực lại giảm đã khiến tỷ lệ cạnh tranh đối với người tìm việc giảm mạnh. Năm 2014, nhu cầu tuyển dụng nhân lực đã có lúc tăng gần 60% so với năm trước.

Cũng trong năm 2014, ngành kiến trúc, thiết kế nội thất đã có nhu cầu nhân lực tăng trưởng ấn tượng gần 80%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn cung nhân lực của ngành này lại chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Trong khi đó, các ngành như: kiểm toán, bán hàng cao cấp, dự án và công nghệ cao lại là những ngành có nhu cầu tuyển dụng giảm nhiều nhất. (Xem thêm)

Bộ Y tế yêu cầu xác minh việc bán thuốc BHYT ra thị trường

Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện K yêu cầu làm rõ việc: thuốc Nexavar điều trị ung thư gan do BHYT thanh toán cho bệnh nhân đã bị bán ra ngoài nhằm hưởng giá chênh lệch.

Theo phản ánh, thuốc Nexavar có giá 60 triệu đồng/hộp. So với giá thuốc ngoài thị trường, thuốc BHYT thanh toán rẻ hơn từ 500.000 -1,5triệu đồng/viên.

Phó Giám đốc Bệnh viện K Trần Văn Thuấn cho biết, hiện bệnh viện đã làm việc lại với các khoa phòng chức năng và phối hợp với bảo hiểm xã hội để rà soát tình trạng này. Tới đây, bệnh viện sẽ quản lý thuốc đắt tiền theo hình thức bệnh nhân nộp vỏ hộp cũ mới được phát thuốc mới, nhằm kiểm soát chặt chẽ số lượng bệnh nhân, số thuốc và việc bệnh nhân có thực dùng thuốc hay không. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Sinh viên đại học chính quy có thể được tạm hoãn nhập ngũ

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên