MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Lần đầu tiên đưa trên 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

03-01-2015 - 22:41 PM | Xã hội

Năm 2014 cả nước có trên 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 113% kế hoạch. Đây là lần đầu tiên ngành xuất khẩu lao động (XKLĐ) vượt ngưỡng đưa 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hà Nội: 3 siêu dự án sẽ chính thức hoạt động từ 4/1/2015

Ngày mai (4/1), Hà Nội sẽ chính thức đưa vào hoạt động 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm là Cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài, Nhà Ga T2 Cảng HKQT Nội Bài.

Với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, những công trình giao thông này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. (Xem thêm)

Ông Nguyễn Bá Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn

Ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, khẳng định thông tin ông Bá Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn. Cách đây hơn 1 tuần, ông Triệu đã sang Mỹ thăm ông Nguyễn Bá Thanh.

Ngày 2-1, trước những thông tin mới về tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương, khẳng định thông tin ông Bá Thanh về nước chữa bệnh chỉ là tin đồn.

Theo ông Triệu, hiện ông Nguyễn Bá Thanh vẫn đang tiếp tục điều trị tại Mỹ.

Liên quan đến vấn đề sức khỏe của ông Bá Thanh, một nguồn tin khác cũng xác nhận những thông tin xấu vừa qua về sức khỏe ông Bá Thanh là không chính xác. Cách đây hơn một tuần, ông Nguyễn Quốc Triệu có qua Mỹ thăm ông Bá Thanh. (Xem thêm)

Vietjet nhận thêm máy bay mới, đưa đội tàu bay khai thác lên con số 20

Hãng hàng không Vietjet cho biết, chiếc tàu bay mới của Vietjet đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất đúng ngày cuối cùng của năm 2014, nâng tổng số tàu bay của hãng lên 20 chiếc.

Tàu bay mang số hiệu LZ-BHF, cung cấp thêm cho thị trường trung bình hơn 10.000 chỗ/tuần, đáp ứng nhu cầu tăng chuyến mùa Tết nguyên đán năm nay.

Như vậy trong 2 tháng cuối năm, Vietjet đã đón nhận 3 chiếc máy bay. Đây đều là những chiếc thuộc sở hữu của hãng và nằm trong hợp đồng đặt mua và thuê 100 máy bay của Airbus trị giá hơn 9 tỷ USD ký kết hồi tháng 2 năm ngoái.

Theo đại diện của Vietjet, hãng đầu tư những tàu bay mới và hiện đại, nhằm mở rộng mạng bay, tăng tần suất các chuyến bay, mang đến nhiều sự lựa chọn về chặng bay và thời gian bay cho hành khách. (Xem thêm)

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý tình trạng xe quá tải

Việc quyết liệt xử lý vi phạm xe quá tải là việc làm cần thiết để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và giải quyết được thực trạng chở quá tải trên nhiều tuyến đường.

Tổ công tác liên ngành bao gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và Đăng kiểm đã kịp thời ra quân xử lý nhiều trưởng hợp vi phạm xe quá tải.

Từ ngày 25/12/2014 đến hết tháng 3/2015, tổ công tác sẽ tiến hành tuần tra cơ động trên các tuyến quốc lộ, nhất là Quốc lộ 1A để tập trung xử lý xe quá tải và cơi nới, be chắn thùng hàng, ngăn chặn xe chở quá tải tham gia thi công các dự án công trình giao thông trên địa bàn. (Xem thêm)

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014.

Theo đó, Chính phủ thống nhất đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2014 có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015. Cùng với việc điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu kế hoạch, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ dài hạn, nhất là tái cơ cấu kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược; đồng thời tập trung nhiều thời gian, nguồn lực kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyển biển đảo, bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như nợ công còn cao, cơ cấu chi ngân sách chưa hợp lý. Đời sống của một bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn. Tình hình cháy nổ, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách có nơi, có lúc còn chưa quyết liệt… đòi hỏi cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. (Xem thêm)

Đưa xe Uber vào quản lý hợp pháp

Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết từ ngày 5-1, TP.HCM tiếp tục ra quân xử phạt taxi hoạt động trái phép, trong đó có xe Uber.

Việc xử phạt taxi vi phạm chủ yếu là những xe không có phù hiệu, xe không có bảng hiệu, bộ đàm, đồng hồ tính cước taxi... Trước đó, thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xử phạt 11 xe, trong đó nhiều xe tính tiền cước taxi bằng tin nhắn trên điện thoại của hành khách đi xe.

Về dịch vụ vận chuyển hành khách thông qua ứng dụng Uber, ông Lê Hồng Việt - phó chánh thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM - nhìn nhận: đây là loại hình kinh doanh vận tải mới chưa được pháp luật điều chỉnh. Vì vậy, sử dụng Uber để tham gia điều hành hoạt động vận tải, kinh doanh vận tải hành khách dưới hình thức nào cũng đều trái với Luật giao thông đường bộ và nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô của Chính phủ. Loại hình này cũng tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng đối với các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên, ông Việt cũng cho rằng nếu xét thấy loại hình hoạt động xe Uber đem lại tiện ích và thuận lợi cho số đông, được hành khách hài lòng và lựa chọn thì cơ quan quản lý cần nghiên cứu những điều kiện cụ thể để loại hình dịch vụ này được đi vào hoạt động hợp pháp.

(Xem thêm)

Năm nay, nên đi nước nào làm việc?

Năm 2014 cả nước có trên 105.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 113% kế hoạch. Đây là lần đầu tiên ngành xuất khẩu lao động (XKLĐ) vượt ngưỡng đưa 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Nguyễn Thanh Hòa dự báo 2015 sẽ tiếp tục là năm khởi sắc cho XKLĐ, khi nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam.

Cùng với Đài Loan - Trung Quốc, Nhật Bản được dự báo là thị trường có đông người lao động sang làm việc nhất trong năm 2015(Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Máy bay vô chủ ở Nội Bài có thể đem đấu giá

Hồng Vân

cucpth

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên