MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự WEF Đông Á 2015

20-04-2015 - 22:37 PM | Xã hội

Từ ngày 19-22/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á năm 2015 (WEF Đông Á 2015) tại Jakarta, Indonesia. Theo đó, Phó Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Phiên khai mạc toàn thể "Đông Á trong bối cảnh toàn cầu mới".

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 39-NQ/TW về việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó, đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị chỉ đạo, trước mắt, giữ ổn định tổ chức như hiện nay. Không thành lập các tổ chức trung gian; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu của thực tiễn.

Về tinh giản biên chế, Bộ Chính trị chỉ đạo kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm không tăng tổng biên chế của cả hệ thống chính trị.

Trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế hiện có.(Xem thêm)

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự WEF Đông Á 2015

Từ ngày 19-22/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á năm 2015 (WEF Đông Á 2015) tại Jakarta, Indonesia. Theo đó, Phó Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại Phiên khai mạc toàn thể "Đông Á trong bối cảnh toàn cầu mới".

Đồng thời, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ Phó Thủ tướng Liên bang Nga; dự kiến hội kiến Phó Tổng thống Indonesia; tham gia phiên thảo luận giữa các nhà lãnh đạo về chủ đề "Tăng cường hợp tác liên khu vực"; phát biểu tại Phiên thảo luận chung về "Thiết lập chương trình nghị sự cho bảo đảm an ninh lương thực".

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng sẽ tiếp Đô đốc Harris, Tư lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ; gặp ông Philipp Rosler, Giám đốc điều hành WEF; tiếp Phó chủ tịch ADB Stephen Groff; tiếp Giám đốc khu vực cty Lloyd's; tiếp Phó tổng thư ký OECD Mari Kiviniemi...

Thái Bình: Cháy lớn tại cửa hàng xăng dầu, 1 người tử vong

Khoảng 11h ngày 20/4, tại Cửa hàng xăng dầu số 2 (số 52, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra một vụ cháy khiến 1 người tử vong.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên có tiếng nổ lớn tại khu vực cây xăng, sau đó đám cháy bốc lên từ Cửa hàng xăng dầu số 2 ở địa chỉ số 52, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. Vụ cháy khiến anh Trần Ngọc Thiệp, sinh năm 1975, cửa hàng trưởng của Cửa hàng xăng dầu trên thiệt mạng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Bình và Công an thành phố Thái Bình đã có mặt kịp thời để chữa cháy và phân luồng giao thông. Đến khoảng gần 12h cùng ngày, ngày đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.(Xem thêm)

Xây trụ sở: Chớ vung tay quá trán!

Nhiều tỉnh, thành gấp rút triển khai xây trung tâm hành chính mới với vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng. Mới nhất là tỉnh Hải Dương vừa được Chính phủ đồng ý cho xây trụ sở làm việc với kinh phí khoảng 2.000 tỉ đồng

Một trung tâm hành chính (TTHC) hiện đại, hoành tráng đang được tỉnh Đồng Nai ấp ủ từ 7 năm nay và quyết tâm thực hiện. Với TTHC này, tỉnh sẽ “quy về một mối” 100 đơn vị, sở, ngành với gần 5.200 cán bộ, nhân viên.

Dự án được HĐND tỉnh chấp nhận chủ trương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kết luận chỉ đạo triển khai từ tháng 12-2008. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã phê duyệt đề cương của đề án. (Xem thêm)

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Sẽ mạnh tay ngăn chặn tin nhắn rác

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý dịch vụ tin nhắn OTT.

Thời gian qua, tình hình an toàn thông tin trên thế giới và ở Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, cuối năm 2014 bùng phát trở lại hiện tượng phát tán thư rác, tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, phát tán phần mềm độc hại và giả mạo thư điện tử để phát tán thông tin độc hại.

Những giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian tới hay trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin . (Xem thêm)

>>>[Thời sự 24h]: Vụ 2 máy bay Su-22 gặp nạn: Đã phát hiện một động cơ và một cánh máy bay

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên