MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên đường thăm chính thức Thái Lan

23-07-2015 - 08:36 AM | Xã hội

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam-Thái Lan và nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, hôm nay (23/7), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ diễn ra trong ngày 23/7. Chuyến thăm nhằm củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là chính trị, an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động; thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng.

Theo chương trình, trong thời gian thăm chính thức Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Prayuth Chan-ocha sẽ đồng chủ trì họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan; chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Đồng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan; gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan…

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan thời gian qua có những bước phát triển tốt đẹp. Chính phủ Thái Lan luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp. Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục hoạt động hiệu quả, hai bên đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương (tháng 3/2015); họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ nhất tại Đà Nẵng vào năm 2004 và lần thứ 2 tại Hà Nội năm 2012.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Thái Lan năm 2014 đạt trên 10 tỉ USD, tăng 12,5% so với năm 2013; 5 tháng đầu năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt trên 4,3 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014.

Thái Lan hiện nay là nước đầu tư đứng thứ 10 tại Việt Nam với 374 dự án có tổng số vốn đăng ký gần 6,69 tỉ USD. Hiện có rất nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của Thái Lan đang đẩy mạnh xúc tiến triển khai nhiều dự án đầu tư lớn vào Việt Nam. Việt Nam hiện có 7 dự án đầu tư tại Thái Lan với tổng số vốn đầu tư đạt gần 12 triệu USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản, đồ dùng gia đình, du lịch, phần mềm máy tính…

Hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua việc trao đổi đoàn, triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác và duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác. Hai bên cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm buôn bán người…

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, hai nước đang tập trung đẩy mạnh hợp tác trong việc phát triển và khai thác hiệu quả tuyến Hành lang kinh tế Đông-Tây; phát triển các tuyến đường bay giữa 2 nước; tích cực đàm phán mở tuyến dịch vụ xe buýt nối Thái Lan với Việt Nam qua Lào và tuyến vận tải nối Thái Lan với Việt Nam qua Campuchia…

Ngoài ra, hợp tác về giáo dục, văn hóa-xã hội, du lịch, lao động, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân… giữa hai nước cũng không ngừng được mở rộng. Hội Hữu nghị hai nước đang hoạt động rất tích cực và là cầu nối giúp tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước theo đúng tinh thần láng giềng hữu nghị và Đối tác chiến lược. Hợp tác giữa các địa phương của hai nước cũng có những bước phát triển hết sức tốt đẹp và đạt nhiều kết quả tích cực.

 

Theo Nguyễn Hoàng

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên