MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới về đợt không khí lạnh rất mạnh sắp tràn xuống miền Bắc

29-02-2024 - 10:57 AM | Xã hội

Dự báo từ chiều tối và đêm nay (29/2), không khí lạnh rất mạnh sẽ tràn xuống nước ta gây rét đậm, rét hại cho miền Bắc, trong đó ngày mai là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất ở miền Bắc. Rét đậm kết hợp với mưa nhỏ gây cảm giác giá buốt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong chiều tối nay, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc nước ta.

Trong đêm nay và ngày mai (1/3), không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng ra Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2/3.

Đêm nay (29/2), nhiệt độ khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ xuống 11-13 độ, vùng núi 8-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ, khu vực Bắc Trung Bộ xuống 14-17 độ.

Ngày 1/3 là thời điểm rét nhất của đợt này ở miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi từ 7-10 độ, có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng và trung du từ 10-12 độ, Bắc Trung Bộ từ 13-16 độ.

Cùng với nền nhiệt giảm sâu, trong các ngày từ 29-2/3, miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Từ gần sáng 1-3/3, khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin mới về đợt không khí lạnh rất mạnh sắp tràn xuống miền Bắc- Ảnh 1.

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh mạnh từ chiều tối và đêm nay.

Thủ đô Hà Nội ngày 1/3 trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm xuống còn 12-15 độ. Ngày 2/3, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 12-16 độ. Ngày 3/3, trời hết mưa, nhiệt độ tăng lên 13-21 độ.

Nghệ An ngày 1/3 trời có mưa rào, nhiệt độ dao động 16-18 độ. Ngày 2/3, nhiệt độ từ 14-18 độ, trời có mưa nhỏ. Ngày 3/3, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 15-22 độ.

Thừa Thiên Huế ngày 1/3, trời nhiều mây có mưa rào, nhiệt độ dao động 21-24 độ. Ngày 2/3, trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 18-21 độ. Ngày 3/3, trời nhiều mây, có mưa rào, nhiệt độ dao động từ 18-24 độ.

Trên biển từ chiều 29/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Từ chiều tối và đêm 29/2, khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 1/3 có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4,5m.

Từ chiều tối 1/3, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Theo Nguyễn Hoài

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên