Thông tin mới vụ Mailisa: Thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và loạt bất động sản
Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Mailisa, cơ quan công an đã thu giữ khối tài sản khủng.
- 03-04-2026Bộ Công an giám định chất lượng các mẫu sản phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa
- 15-12-2025Vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỷ đồng
- 01-12-2025Từ "đế chế ảo" Mailisa, Ngân 98: Cảnh tỉnh sự thật phía sau ngành làm đẹp siêu lợi nhuận
Tại họp báo chiều 3/4, đại diện Bộ Công an cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa do Phan Thị Mai cùng các đồng phạm điều hành, lực lượng chức năng đã thu giữ một khối tài sản đặc biệt lớn để phục vụ công tác xác minh và xử lý. Theo đó, số tang vật bị tạm giữ bao gồm hơn 300 tỷ đồng tiền mặt, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC cùng trên 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bị can Phan Thị Mai
Thông tin từ từ VTV, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) cho biết, ngoài việc thu giữ tài sản, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành thu thập toàn bộ mẫu mỹ phẩm do hệ sinh thái Mailisa phân phối trên thị trường. Các mẫu này hiện đang được chuyển tới các đơn vị chuyên môn để giám định theo quy trình tố tụng hình sự, nhằm đánh giá chất lượng cũng như làm rõ các dấu hiệu vi phạm liên quan. Đến thời điểm hiện tại, kết luận giám định vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
Trước đó, ngày 21/11/2025, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Mai cùng 7 bị can khác để phục vụ điều tra. Đây được xem là bước đi quan trọng, mở ra quá trình làm rõ toàn bộ hoạt động của hệ sinh thái kinh doanh mỹ phẩm mang thương hiệu Mailisa.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, các đối tượng đã tổ chức nhập khẩu mỹ phẩm với giá rẻ từ Quảng Châu (Trung Quốc). Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng theo công bố và cũng không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) theo quy định.
Để hợp thức hóa nguồn gốc, nhóm này bị cáo buộc đã cấu kết với các đối tác nước ngoài, dựng lên hệ thống hồ sơ, hợp đồng giả nhằm “biến” xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc thành Hồng Kông. Nhờ đó, các sản phẩm được cấp CFS và có thể đưa về Việt Nam dưới danh nghĩa hàng nhập khẩu chính ngạch.
Sau khi vào thị trường trong nước, những sản phẩm này tiếp tục được quảng bá là hàng cao cấp có nguồn gốc từ Hồng Kông, qua đó tạo dựng niềm tin và đánh vào tâm lý ưa chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng.
Bằng cách này, các sản phẩm được bán ra với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá nhập ban đầu, giúp các đối tượng thu lợi bất chính với quy mô ước tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến vụ án được đánh giá có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến cả yếu tố kinh tế lẫn quyền lợi người tiêu dùng.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, các bị can đã tự nguyện nộp lại khoảng 300 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi, dòng tiền và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Phương Anh (Tổng hợp)
Đời sống và pháp luật