MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin thất thiệt về nông sản: Người dân điêu đứng vì thiệt hại

27-06-2018 - 18:41 PM | Thị trường

Gần đây, trên mạng xã hội rộ các thông tin: Vải thiều bán tại vườn giá 2.000-3.000 đồng/kg không ai mua phải đổ bỏ. Thực tế đây chỉ là những hiện tượng cá biệt, trong 1 thời điểm ngắn và không mang tính đại diện. Nhưng những thông tin không đầy đủ đã đẩy lệch vấn đề sang hướng khác gây thiệt hại cho nông dân.

Khái quát sự việc cá biệt thành vấn đề chung

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) - thời gian qua một số thông tin trên mạng xã hội cần phải nhìn nhận đa chiều và người “nghe” về thông tin nên tỉnh táo. Hiện tượng này chỉ tức thời ở một vài địa điểm do một vài nguyên nhân khách quan như: Việc đóng cửa khẩu của Trung Quốc trong một giai đoạn ngắn, có những đợt việc tổ chức thu mua của thương lái chưa kịp triển khai chứ không phải là những hiện tượng phổ biến. Thông tin bình luận theo kiểu giật gân để câu view. Những clip về giá vải thiều 2.000-4.000đ/kg không ai mua phải đổ bỏ xuống sông gây bất lợi, thiệt hại cho người nông dân.

“Giúp nông dân như vậy, khác nào hại họ. Không phải tất cả vải thiều ở Bắc Giang có giá rẻ, mà dao động từ 6.000-35.000đ/kg. Thế nhưng tại sao không đưa tin đầy đủ mà chỉ đưa ra mức giá thấp nhất”? - ông Nguyễn Hồng Sơn nêu câu hỏi và cho rằng, những thông tin này là hiện tượng cá biệt nhưng được đưa lên mạng và “nâng quan điểm” cho rằng tình trạng nông sản hiện nay đang có giá bèo bọt, nông dân phải đổ bỏ. “Những thông tin này tạo cơ hội để thương lái lợi dụng ép giá người nông dân. Chính vì vậy, người đưa thông tin cần tỉnh táo” - ông Nguyễn Hồng Sơn cảnh báo.

Giá ổn định, vải thiều cho doanh thu cao nhất trong 50 năm

Theo Bộ NNPTNT, đến ngày 25.6.2018, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh Bắc Giang đạt 183.836 tấn. Vải đã được xuất khẩu sang trên 30 nước và vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc, tổng sản lượng vải thiều xuất qua các cửa khẩu khoảng 86.500 tấn. Ngoài ra, còn trên 500 tấn vải thiều được xuất đi thị trường các nước khác.

Tính đến ngày 25.6.2018, đã có 178 thương nhân người Trung Quốc sang phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt điểm cân xuất hàng sang thị trường này; tổng số điểm cân trên toàn tỉnh đến nay còn trên 500 điểm cân trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn, các điểm cân nhỏ, các thương nhân, đầu mối, điểm cân vải thiều chủ yếu đặt tại phố Kim, xã Phượng Sơn; khu vực Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ; ngã 3 phố Kép, xã Hồng Giang; phố Lim, xã Giáp Sơn; thôn Mai Tô, xã Phì Điền; phố Chợ, xã Tân Sơn ... và các điểm cân nhỏ là xe cóc dọc các tuyến đường mang đi tiêu thụ tại các tỉnh lân cận.

Giá vải năm nay tương đối ổn định: Đầu vụ có thời điểm vải sớm lên đến 35.000-40.000đ/kg. Vải thiều: 12.000-25.000đ/kg (có những thời điểm giá cả biến động theo từng giờ vải xuống còn 7.000-10.000đ/kg). Hiện nay giá vải cuối vụ ổn định ở mức 5.000-20.000đ/kg. Giá vải thiều ngày 25.6.2018 dao động từ 5.000-25.000đ/kg; giá vải (loại đẹp) thu mua xuất khẩu vẫn đạt từ 15.000-25.000đ/kg.

Vải thiều chất lượng cao, mang thương hiệu Lục Ngạn đang tiêu thụ thuận lợi, giá cao tại các Hệ thống phân phối (siêu thị, trung tâm thương mại) và các chợ đầu mối, giá bán tương đối ổn định, không có hiện tượng ép cân, ép giá. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, nếu giữ được mức giá như hiện nay, thì kết thúc vụ, doanh thu từ vải thiều và dịch vụ hỗ trợ sẽ đạt khoảng 5.500 tỉ đồng - con số chưa từng có trong hơn 50 năm qua.

Theo PV

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên