MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn

03-11-2021 - 14:20 PM | Sống

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn

Sức hút của những dòng đồ sứ đến từ các thương hiệu lớn luôn là sự kết hợp độc đáo nhất giữa sang trọng, thanh lịch và độc đáo. Điều giá trị nhất chắc chắn là đẳng cấp mà chúng mang lại cho chủ sở hữu.

Sở hữu các items thời trang của hàng loạt "gã khổng lồ" trong làng thời trang như Hermès, Dior, Versace, Ralph Lauren, Fendi, YSL… là cách mà không ít người muốn “ghi thêm điểm” sang trọng cho phong cách cá nhân.

Khi mà đủ kiểu túi xách, đồng hồ, quần áo vẫn chưa hết hot, giới tinh hoa lại có “hâm nóng” một thú vui mới. Đó chính là săn tìm các sản phẩm gốm sứ đẳng cấp, đến từ các thương hiệu xa xỉ.

Hermès

Bộ sưu tập Art-de-la-Table của Hermès Passifolia được giới thiệu tại Paris trong được không ít người coi là một bức tranh thiên nhiên kỳ diệu trên bàn ăn. Set bàn ăn làm bằng sứ này bao gồm 20 món khác nhau, với nhiều kiểu dáng bát, đĩa độc nhất vô nhị. Mỗi họa tiết trang trí lại mang một câu chuyện và ý nghĩa riêng khiến giới sành điệu say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 1.

Thiên nhiên trên bàn tiệc Passifolia. Ảnh: Pinterest

Những sản phẩm đồ sứ của Hermès thường có lớp men mịn màng bóng loáng, không chứa chất chì. Hoa văn luôn có lớp phủ bảo vệ nên không bị trầy tróc, có khả năng chịu được nhiệt độ cao từ nóng sang lạnh và ngược lại.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 2.

Lấp đầy bàn ăn với bộ sưu tập Hermès Passifolia là một niềm đam mê của không ít người. Ảnh: Internet

Bà hoàng showbiz Philippines là Heart Evangelista, một trong những người bạn của Tăng Thanh Hà, cũng là một trong những "tín đồ" của các bộ ly tách, bát đĩa gốm sứ Hermès.

Versace La Scala del Palazzo Verde

Đồ sứ của Versace được lấy cảm hứng từ cầu thang bằng đá cẩm thạch tại Palazzo Versace, khách sạn nổi tiếng của hãng thời trang Ý ở Úc. Bộ đồ ăn được thiết kế sang trọng với các chi tiết bằng vàng, họa tiết hoàng gia. Một tô đựng salad có giá khoảng 425 USD, trong khi một tách đựng trà (đi cùng đĩa lót) có giá khoảng 650 USD.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 3.

Hình ảnh bộ đĩa với thiết kế tinh tế, đan xen hai màu xanh và vàng sang trọng. Ảnh: Versace


Gucci Herbarium

Gucci đã khai thác những họa tiết hoa cỏ, kết hợp với màu xanh lá cây để đưa vào set đồ của mình. Thiết kế mang một phong cách cổ điển mà không kém phần “sang chảnh”.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 4.

Set uống trà sang chảnh từ Gucci. Ảnh: Gucci/Twitter


Bernardaud

Bernardaud có lẽ là một trong những thương hiệu Pháp nổi tiếng nhất với các set đồ ăn cao cấp. Từ năm 1863, khi nhu cầu sở hữu các món bát đĩa, ly tách bằng sứ ngày càng phổ biến hơn, các nhà máy sản xuất bắt đầu mọc lên khắp nơi. Đó cũng là lúc một người học việc tên là Léonard Bernardaud nắm bắt được cơ hội để nhanh chóng vươn lên trong lĩnh vực này.

Sản phẩm của Bernardaud được giới tinh hoa yêu thích không chỉ nhờ chất lượng, mà còn là một phần không thể thiếu đối với văn hóa và khát vọng nâng tầm giá trị. Bernardaud luôn đặt ra những tiêu chuẩn thật chính xác ở từng công đoạn sản xuất, và mỗi sản phẩm bằng sứ được làm ra đều được chế tạo từ tâm huyết của các chuyên gia lành nghề.

Theo Scully & Scully, bộ đồ ăn Bernardaud Aux Rois có giá từ 170 - 2.723 USD. Rất nhiều sản phẩm bát, đĩa bằng sứ khác cũng có giá dao động từ 100 - 700 USD.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 5.

Ánh vàng xa hoa và sang trọng trong set đồ của Bernardaud khiến nhiều người mê đắm. @bernardaud


Baccarat

Baccarat Crystal có lịch sử lâu đời từ năm 1765 tại Pháp. Trong hơn 180 năm, Baccarat nổi tiếng với những bộ đồ ăn bằng thủy tinh pha lê tuyệt hảo, cho những chiếc bình và chai lọ đẹp mắt, và những tác phẩm điêu khắc bằng pha lê tuyệt vời về động vật và chim. Bạn có thể mua Baccarat tại Bloomingdale’s , Bergdorf Goodman và Neiman Marcus .

Các sản phẩm của Baccarat có giá “khủng”. Một chiếc bình Diadem decanter có giá lên tới 15.500 USD.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 6.

Pha lê được chế tác tinh xảo, tạo nên những đường nét ấn tượng. Ảnh: Baccarat


Raynaud Limoges

Đồ sứ Raynaud bắt đầu hình thành từ năm 1911 bởi Martial Raynaud. Kể từ đó, thương hiệu này đã trải qua 3 thế hệ để đem tới những bộ đồ ăn cao cấp trên bàn tiệc của giới tinh hoa.

Được sản xuất độc quyền tại nhà máy ở Limoges, thương hiệu Raynaud tập trung vào việc khám phá sự sang trọng của thời gian. Những thiết kế mang đậm sự sáng tạo, có màu sắc rực rỡ, đem tới niềm vui cho mỗi một người trải nghiệm.

Thú chơi gốm sứ, pha lê của giới thượng: Sắm tách đĩa cả nghìn USD của Hermès, Dior… để nâng tầm đẳng cấp bàn ăn - Ảnh 7.

Một sản phẩm Raynaud Trésor Fleuri có giá từ 80 - 225 USD với thiết kế đầy sắc màu. Ảnh: scullyandscully


*Theo Leonce CHENAL

Thuý Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên