MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát

17-07-2022 - 20:26 PM | Sống

Từ khi vào hè, sen luôn là loài hoa được hội chị ưa chuộng.

Dạo một vòng quanh các hội nhóm dành cho những người yêu hoa, bắt đầu từ khoảng tháng 4 dương lịch trở đi, có thể thấy chị em "náo nức" khoe những bình hoa đậm chất "mùa hè" vô cùng đẹp mắt. Bởi niềm đam mê đó mà nhiều chị em chi cả vài triệu đồng/tháng để mua hoa về cắm làm đẹp không gian nhà. Không những vậy nhiều người còn chi tiền để săn mua những bông hoa độc lạ.

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 1.

Ảnh: Thuy Tran.

Nếu đi lượn lờ phố phường Hà Nội mùa này bạn sẽ thấy trên những xe hoa chở đầy một loài hoa đặc trưng của Việt Nam - hoa sen. Và đúng là mùa nào thức đó, chị em cắm sen vô cùng nhiều và một điểm lạ là thế hệ gen Z cũng thích cắm hoa sen.

Mùa sen năm nay sôi động hơn, giá thành cũng rẻ hơn

Hoa sen vốn được xem là tinh hoa, trong trắng, thuần khiết khi "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Câu ca dao đến trẻ con cũng biết ấy đã khiến loài hoa này mang một ý nghĩa đẹp đẽ, thuần khiết, cao quý trong tâm khảm người Việt. Khi hè sang, khi những đầm sen bắt đầu vào mùa thì người Hà Nội cũng bắt đầu thú chơi hoa sen đầy tao nhã.

Hoa sen khiến người ta yêu quý không chỉ bởi mùi thơm nồng nàn, ngọt ngào mà còn bởi dáng hình mộc mạc, thanh thoát. Loài hoa này thường có màu hồng đỏ hoặc trắng pha chút màu xanh.

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 2.

Chị Hạnh - tiểu thương ở chợ hoa Hà Nội cho biết: "Mùa sen năm nay bắt đầu từ cuối tháng 5 đến hiện tại. Mùa sen năm nay được hội chị em hưởng ứng rất nhiệt tình. Mình nghĩ có hai nguyên nhân chính, một là mùa sen năm nay giá thành khá rẻ chỉ dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/10 bông, hai là hoa sen cắm khá dễ và sở thích trưng hoa theo mùa của hội chị em ngày càng được lan tỏa".

Chị còn cho biết thêm, giá hoa sen nghìn cánh nhiều năm trước nhiều người phải cân nhắc vì giá thành cao lên tới 400.000 - 500.000 đồng/10 bông nhưng năm nay giá thành lại chỉ bằng 1/3 khoảng 150.000 đồng/10 bông.

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 3.

Theo chị sở dĩ hoa lại rẻ như vậy vì nhiều gia đình thấy loại sen có giá trị kinh tế cao nên tiến hành nhân giống, trồng nhiều tại các ao, hồ, đầm ở các tỉnh ven Hà Nội nên lượng sen cung cấp ra thị trường nhiều hơn. Tuy nhiên, do đây là giống sen ngoại, khó trồng và chăm sóc hơn các loại sen thông thường nên giá vẫn gấp đôi sen bách diệp.

Vì vậy, có thể thấy mùa hè năm nay sôi động hơn bao giờ hết, trên mạng xã hội thấy ai ai cũng khoe những bình hoa sen cắm để trưng trong nhà.

Tưởng rằng là thú chơi của người đứng tuổi nhưng nhiều gen Z cũng nhiệt tình hưởng ứng

Chị Hà (Hà Nội) cho biết: "Mình rất thích cắm hoa, mùa nào thức ấy nhưng mình đặc biệt thích mùa sen bởi hoa sen cũng là quốc hoa của Việt Nam. Kèm đó sen chơi được lâu, trưng trong nhà cũng vô cùng nổi bật. Đúng theo kiểu câu ca dao "... Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". 

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 4.

Người Hà Nội cũng rất khéo biết sử dụng loài hoa xinh đẹp này, không chỉ để cắm cho đẹp, cho thơm nhà, hoa sen còn được dùng để ướp trà, nấu nước tắm đẹp da hay pha trà hoa sen để uống. Không ít chị em vì muốn trổ tài để chồng con được nhấm nháp ly trà thơm mát mùi sen mùa hạ mà sẵn sàng mua cả bó sen về để ướp.

Chị Hương (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Ở nhà, bố mẹ chồng tôi thích hoa sen lắm, nên đến mùa sen thì tôi luôn mua một bó hoa để mang về cắm trong nhà cho các cụ thưởng hoa. Lại tự mình chọn mua thêm 2 bó nữa để ướp trà mạn, rồi lại ngắt cánh nấu trà hoa, vừa thơm ngon lại giúp giảm cân. Cả nhà ai cũng thích hoặc nếu bận quá thì tôi mua sẵn trà người ta ướp".

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 5.

Lan Ngọc - gen Z gia nhập hội chơi hoa.

Không những vậy hoa sen còn thu hút nhiều bạn trẻ gen Z gia nhập hội yêu thích cắm hoa tươi. Bạn Lan (23 tuổi, Hải Dương) cho biết: "Đi làm về thấy ở chợ bán hoa sen đẹp quá rồi mình bị thu hút luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi mua hoa, cũng là lần đầu cắm hoa luôn. Dưới sự hướng dẫn của mẹ cũng như tìm tòi trên mạng thì hơn 1 tiếng mình cũng cắm xong lọ hoa, tuy không được xuất sắc nhưng mình rất thích và quyết gia nhập hội chơi hoa tươi từ bây giờ".

Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 6.
Thú chơi hoa sen được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình đến gen Z cũng mê mẩn không lối thoát  - Ảnh 7.

Bình hoa sen được bạn Lan lần đầu cắm trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Ảnh: Lan Ngọc.

Theo HTP

Trí thức trẻ

Trở lên trên