MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hút đầu tư Hoa Kỳ nhiều triển vọng mới

Thu hút đầu tư Hoa Kỳ nhiều triển vọng mới

Thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đang có nhiều triển vọng. Một số tập đoàn lớn đang có kế hoạch mở rộng, tăng vốn đầu tư tại Việt Nam.

Nhìn lại thời gian qua có thể thấy năm 2021 là năm đầu tiên thương mại Việt Nam - Hoa kỳ đạt mốc 100 tỷ USD. Trong năm 2022, thương mại song phương tiếp tục lập kỷ lục mới với 123,7 tỷ USD. Trong 4 tháng/2023 con số này đạt khoảng 32,5 tỷ USD.Các doanh nghiệp Hoa Kỳ xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh thành phía NamCác doanh nghiệp Hoa Kỳ xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh thành phía NamCác doanh nghiệp Hoa Kỳ xúc tiến đầu tư tại nhiều tỉnh thành phía Nam

Thu hút đầu tư Hoa Kỳ nhiều triển vọng mới  - Ảnh 1.

Về đầu tư tổng vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam lũy kế cuối năm 2022 là 11,42 tỷ USD với 1.216 dự án. Mới đây, phái đoàn với hơn 50 doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Boeing, Tập đoàn công nghiệp quân sự Lockheed Martin, Tập đoàn công nghệ SpaceX, Netflix, Apple... có mong muốn, ý định hoặc đã đầu tư, muốn mở rộng ở Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của các chuyên gia và kỳ vọng về sự chuyển mình mạnh mẽ trong thu hút đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ cũng đang thực hiện kế hoạch thực hiện mở rộng, tăng vốn đầu tư tại Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Bình Dương hồi cuối tháng 4/2023, bà Priyamvada Srivastava - Tổng giám đốc Tập đoàn Procter & Gamble (P&G) Việt Nam, cho biết P&G sẽ tiếp tục đầu tư thêm gần 100 triệu USD để mở rộng dây chuyền sản xuất tại nhà máy Bến Cát. Với khoản đầu tư thêm này, tổng vốn đầu tư của P&G tại Việt Nam sẽ tăng từ 300 triệu USD lên 400 triệu USD, đưa Việt Nam trở thành cứ điểm đầu tư trọng điểm, tập trung sản xuất hiện đại trong chuỗi sản xuất của tập đoàn trên toàn thế giới.

Hay AES một công ty năng lượng nằm trong top 500 công ty lớn nhất Mỹ của Fortune, cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam, sẽ mang đến công nghệ lưu trữ năng lượng - giải pháp giúp Việt Nam tích hợp được năng lượng tái tạo, giảm tắc nghẽn, ổn định lưới điện…

Nhiều bang của Hoa Kỳ trong những chuyến xúc tiến đầu tư gần đây tại một số tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ cũng cho biết thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng trong lĩnh vực xây dựng và xe hơi, sản phẩm thép không gỉ và máy móc thiết bị ngành thủy lợi…

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Asean Ted Osius, dù chịu tác động mạnh từ những biến động toàn cầu, nhưng Việt Nam đã đạt được tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường chiến lược với cam kết đầu tư dài hạn. Việc các doanh nghiệp Hoa Kỳ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam càng thể hiện rõ những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc xây dựng các chuỗi cung ứng tự chủ, độc lập và an toàn, sau những biến động đối với chuỗi cung ứng toàn cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các doanh nghiệp lớn của Hoa kỳ cũng mang theo thông điệp tin cậy vào nền kinh tế Việt Nam là đối tác thân thiện, đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó chứng minh Việt Nam có một nền chính trị, kinh tế vĩ mô ổn định, lực lượng lao động trẻ, cơ sở hạ tầng liên tục được hiện đại hóa, môi trường đầu tư đang được từng bước cải thiện và một vị trí địa lý thuận lợi cho kết nối với thị trường khu vực.

Ông Gregory Testerman - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AmCham), cho rằng cộng động doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng trong việc thu hút đầu tư vào công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư vào trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế. Doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn mở cửa rộng hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường tài chính, qua đó đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng bền vững. Chính phủ và các Bộ ngành tiếp tục cải tiến quy trình cấp visa cho các doanh nhân, nhà đầu tư để không bỏ lỡ các cơ hội thu hút nguồn lực nước ngoài.

Ngoài ra, với triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam, định hướng phát triển bền vững dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam ngày càng đòi hỏi cao hơn các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), với nhiều quy định rất khắt khe. Do vậy, AmCham sẽ thúc đẩy để thu hẹp khoảng cách này, giúp Việt Nam có thể đáp ứng các tiêu chí tiêu chí ESG, nâng cao khả năng cạnh tranh thu hút đầu tư.

Nằm trong top 10 địa phương đắt đỏ nhất nhưng tỉnh này lại có thu nhập thuộc top thấp nhất cả nước

Theo Thanh Thanh

Báo Công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên