MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu nhập 20 triệu/tháng, gia đình trẻ vẫn có thể đi du lịch 1 năm 2 lần nhờ cách này

27-02-2024 - 11:35 AM | Sống

Đây là cách mà cô vợ trẻ làm để có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng mỗi năm mà không lo eo hẹp kinh tế.

Còn tận 2 tháng nữa mới đến dịp nghỉ lễ 30/4 và cũng phải còn đến 4 tháng nữa mới đến đợt cao điểm của du lịch hè 2024.

Thế nhưng, với thu nhập ở mức trung bình không quá cao và mỗi tháng đã có kế hoạch chi tiêu cụ thể và rất khó để thay đổi kế hoạch đó thì việc chi ra một khoản tiền không nhỏ cho việc đi du lịch nghỉ dưỡng có lẽ không phải chuyện dễ dàng gì.

Một gia đình 4 thành viên ở Hà Nội với đam mê du lịch nhưng tổng thu nhập mỗi tháng của cả hai vợ chồng chỉ có 20 triệu. Số tiền này đã được hoạch định chi tiêu kĩ càng và nếu như có bất kỳ phát sinh nào chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của cả nhà.

Linh - cô vợ trẻ trong gia đình này từ lâu đã có biện pháp để đảm bảo được chi phí sinh hoạt cho tháng đó nhưng vẫn có thể rủng rinh đi du lịch vào dịp lễ 30/4 hay nghỉ hè.

Thu nhập 20 triệu/tháng vẫn đều đặn mỗi năm đi du lịch ít nhất 2 lần

Gia đình Linh ngay từ khi còn trẻ chưa có con nhỏ đã đam mê đi du lịch đây đó, sau khi có con nhỏ, đam mê này không những không giảm đi mà vì có con nên vợ chồng Linh càng muốn đi đến những nơi mới lạ để cho các con được vui chơi khám phá xung quanh mình.

Thu nhập 20 triệu/tháng, gia đình trẻ vẫn có thể đi du lịch 1 năm 2 lần nhờ cách này- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bởi vậy, dù thu nhập không phải quá cao nhưng Linh ngay từ trong kế hoạch chi tiêu thường ngàu, cô đã có dự trù cho việc đi du lịch này, thậm chí Linh hóm hỉnh gọi đây là "quỹ vui chơi nhảy múa".

Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch vào dịp lễ 30/4 với mức thu nhập 20 triệu/tháng là một thách thức đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận và thông minh.

Đầu tiên, việc lập kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Cô cần xác định số tiền có thể dành ra cho chuyến đi này sau khi trừ đi các chi phí cố định hàng tháng như tiền nhà, tiền điện, nước, internet, và các khoản vay hoặc tiết kiệm lâu dài.

Bởi vì thường xuyên đi du lịch hàng năm nên việc này không quá khó đối với Linh. Thường thì với chuyến du lịch nghỉ lễ 30/4, hạn mức cô có thể chi ra là 7 triệu.

Mỗi tháng, Linh sẽ cắt 10% từ thu nhập của cả gia đình cho quỹ "vui chơi nhảy múa", như vậy mỗi năm gia đình Linh có 12 triệu để dành riêng cho việc đi du lịch. Mọi năm cô sẽ cân đối để có một chuyến du lịch dài ngày và từ 1 đến 2 chuyến du lịch trong ngày. Đương nhiên, hạn mức cho chuyến du lịch dài ngày sẽ là cao nhất.

Lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngon - bổ - rẻ

Sau khi đã xác định được ngân sách có thể chi tiêu cho chuyến đi, cô vợ trẻ bắt đầu tìm kiếm các thông tin về địa điểm mà mình muốn đến. Việc nghiên cứu trước sẽ giúp cô ấy tìm được những ưu đãi, khuyến mãi về phương tiện di chuyển, chỗ ở, và các hoạt động giải trí tại điểm đến.

Chi phí cho việc Ở

Linh cho biết chi phí cho việc này của gia đình cô sẽ ở mức từ 1 triệu cho đến 2 triệu. Thường thì Linh sẽ lựa chọn homestay hoặc những căn hộ dịch vụ trong các chung cư và quan trong nhất là phải có bếp để nấu nướng.

Chi phí cho việc ĐI LẠI sẽ là 1 triệu

Tiếp theo là săn vé máy bay, tàu hỏa, hoặc xe khách giảm giá từ sớm có thể giúp tiết kiệm một khoản đáng kể. Tuy nhiên vì gia đình có phương tiện đi lại sẽ chi yếu là tiền cầu đường và xăng dầu.

Thu nhập 20 triệu/tháng, gia đình trẻ vẫn có thể đi du lịch 1 năm 2 lần nhờ cách này- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chi phi cho việc ĂN UỐNG sẽ là 2 triệu

Để tiết kiệm chi phí ăn uống, cô ấy có thể lên kế hoạch và chuẩn bị một số bữa ăn tự nấu từ việc mua thực phẩm đặc sản của địa phương, ví dụ nếu đi biển Linh sẽ đến các chợ hải sản để mua và về chỗ lưu trú tự nấu. Đây là lí do cô sẽ luôn ưu tiên chọn nơi lưu trú có không gian để nấu ăn.

Việc này còn vừa là để tìm hiểu văn hóa ẩm thực địa phương vừa là để giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm thú vị cho chuyến đi.

Số tiền còn lại là 2 đến 3 triệu sẽ là số tiền tiêu tự do

Cuối cùng, việc quản lý tài chính không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm chi phí, mà còn nằm ở việc không chi tiêu quá mức, tránh mua sắm không cần thiết và luôn giữ một ngân sách dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Tóm lại, việc chuẩn bị kinh tế cho chuyến đi du lịch không phải là không thể với mức thu nhập 20 triệu/tháng. Qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu cẩn thận và quản lý chi tiêu thông minh, cô vợ trẻ có thể có một chuyến đi đáng nhớ mà không làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính cá nhân.

Theo Mạn Ngọc

Phụ nữ số

Trở lên trên