MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7

23-08-2023 - 16:36 PM | Thị trường

Cận kề Rằm tháng 7 nhưng 'thủ phủ vàng mã' Song Hồ (Bắc Ninh) không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập xe máy, ô tô chở đồ cúng lễ, các hộ chỉ dám sản xuất cầm chừng.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 1.

Làng vàng mã Song Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) được coi là "thủ phủ" sản xuất vàng mã tại miền Bắc. Cứ đến gần ngày Rằm tháng 7 Âm lịch, cả làng lại hối hả vào mùa sản xuất các sản phẩm như hình nộm ngựa, nhà, xe, điện thoại…

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 2.

Trước kia, nhiều gia đình có thói quen sắm sửa nhiều vàng mã, làm lễ cúng Rằm tháng 7 rất lớn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều đền chùa khuyến cáo người dân hạn chế đốt vàng mã nên nhiều người không chi mạnh tay mua sắm vàng mã như trước, thị trường khá trầm lắng.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 3.

Hàng vàng mã Song Hồ được bán quanh năm, nhưng tháng 7 luôn là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 4.

Các năm trước, vào dịp tháng 7 Âm lịch đơn hàng nhiều hơn gấp 4 - 5 lần. Tuy nhiên năm nay thị trường ảm đạm, không có khách.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Đức Trường (40 tuổi) cho biết, mọi năm cao điểm, có những lúc trong xưởng của anh thuê cả chục người làm. Tuy nhiên, năm nay thị trường vàng mã tiêu thụ khó khăn nên gia đình anh chỉ dám thuê 3 nhân công làm việc.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 6.

“So với mọi năm, năm nay các sản phẩm về hàng mã bán chậm hơn rất nhiều, cả làng tồn hàng. Mọi năm từ cuối tháng 5, khắp làng đã nhộn nhịp làm nhưng năm nay đến cuối tháng 6 chúng tôi mới sản xuất hàng mới, không dám làm nhiều vì sợ ế. Ngày xưa thương lái về mua 1 ngày 2 chuyến, còn giờ 2 ngày họ mới về 1 chuyến”, anh Trường nói.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 7.

Lý giải nguyên nhân lượng khách giảm sút, anh Trường cho hay, vài năm nay, việc đốt vàng mã được cơ quan chức năng và chùa chiền kêu gọi hạn chế nên thị trường vàng mã giảm nhiệt. Hơn nữa, do kinh tế năm nay khó khăn, nhiều người thắt chặt hầu bao nên có xu hướng hạn chế mua đồ vàng mã hơn.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 8.

Kinh tế khó khăn nên thương lái buộc phải ép giá. Mọi năm, mặt hàng xe SH gia đình anh Trường sản xuất có giá 30 nghìn đồng/xe thì nay chỉ khoảng 20-25 nghìn, tính ra người làm vàng mã chỉ lãi 3-5 nghìn/xe.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 9.

Chị Chuyên - chủ một cơ sở sản xuất vàng mã tại đây cho hay: "Trần sao âm vậy nên ở đây không thiếu thứ gì, hàng gì cũng có từ biệt thự, iPhone…. Những loại hàng độc, lạ thì phải đặt trước, còn hàng thông thường thì luôn có sẵn. Làng Song Hồ nổi tiếng về sản phẩm hàng mã, lúc nào làng nghề cũng nườm nượp xe thương lái tìm mua, tuy nhiên năm nay thương lái lại vắng vẻ hơn hẳn, hàng cũng bán rất chậm, chỉ bằng khoảng 50% so với năm 2022”.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 10.

Các sản phẩm vàng mã của xã Song Hồ nổi tiếng khắp cả nước bởi đồ mã ngày càng giống đồ thật, được chuyên môn hóa sản xuất và áp dụng công nghệ cải tiến.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 11.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 12.

Các mặt hàng vàng mã ở đây rất đa dạng, kiểu dáng phong phú và bắt mắt.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 13.

Mỗi gia đình là một xưởng sản xuất vàng mã, mỗi nhà thường chỉ làm một sản phẩm chuyên biệt.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 14.

Những chiếc xe máy đời mới có nhiều kích cỡ và các mẫu khác nhau...

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 15.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 16.

Những chiếc điện thoại đời mới, đồ trang sức được làm khá tỉ mỉ và chi tiết.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 17.

Đồ mĩ phẩm cũng được thợ làm vàng mã làm y như thật.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 18.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 19.

Những chiếc xe sang là mặt hàng cao cấp ở đây.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 20.

Di chuyển hơn 100 km từ Nam Định đến Bắc Ninh để lấy hàng về phục vụ cho ngày Rằm tháng 7, anh Tuấn (thương lái) nhận định: “Mẫu năm nay rất đẹp và đa dạng, tuy nhiên sức mua của người dân lại giảm sút đáng kể. Hàng tôi nhập từ tuần trước giờ vẫn còn tồn khá nhiều, giờ chỉ về để lựa những mẫu độc đáo về bán theo xu hướng của người tiêu dùng”.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 21.

'Thủ phủ vàng mã' lớn nhất miền Bắc ảm đạm trước ngày Rằm tháng 7 - Ảnh 22.

Những ngày cận kề Rằm tháng 7, thương lái từ các tỉnh thành đổ về "thủ phủ vàng mã" rất ít, không còn cảnh tấp nập như nhiều năm trước.

Theo KHỔNG CHÍ/VTC

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên