MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Chiến tranh thương mại: Cũng có khả năng hàng Mỹ mượn đường Việt Nam để vào Trung Quốc

Chiến tranh thương mại: Cũng có khả năng hàng Mỹ mượn đường Việt Nam để vào Trung Quốc

01/08/2018 20:00

Thứ trưởng Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng nói hàng Trung Quốc tuồn sang Việt Nam để xuất khẩu đi Mỹ chỉ là một chiều.

Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

21/05/2018 16:54

Ông Đặng Hoàng An - nguyên Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng Giao thông và Công Thương

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng Giao thông và Công Thương

17/05/2018 08:27

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương và bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

TGĐ Tập đoàn EVN vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

TGĐ Tập đoàn EVN vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương

15/05/2018 16:39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 15/5 đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

Thứ trưởng Bộ Công thương: "Bỏ bán xăng RON 95, chỉ bán xăng sinh học" chỉ là đề xuất của doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Công thương: "Bỏ bán xăng RON 95, chỉ bán xăng sinh học" chỉ là đề xuất của doanh nghiệp

03/05/2018 20:34

Bộ Công thương đã trả lời câu hỏi báo chí về đề xuất khai tử xăng khoáng RON 95.

Đề xuất giữ giá xăng E5 rẻ hơn RON95 từ 1.800-2.000 đồng/lít

Đề xuất giữ giá xăng E5 rẻ hơn RON95 từ 1.800-2.000 đồng/lít

03/05/2018 14:08

Lãnh đạo Saigon Petro khẳng định đề xuất xin bán lại xăng RON92 không phải quan điểm chính thống của doanh nghiệp, thay vào đó, đơn vị này đề xuất chỉ bán xăng sinh học E5.

Thông tin thú vị về những lãnh đạo cao nhất của Bộ Công Thương

Thông tin thú vị về những lãnh đạo cao nhất của Bộ Công Thương

19/03/2018 09:20

Bộ Công Thương là một trong những bộ có vị trí quan trọng nhất đối với nền kinh tế, khi phụ trách quản lý cùng lúc cả 2 ngành "xương sống" của đất nước là công nghiệp và thương mại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Xăng E5 sẽ thay toàn bộ xăng A92 từ 1/1/2018”

Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Xăng E5 sẽ thay toàn bộ xăng A92 từ 1/1/2018”

27/12/2017 17:57

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định ngành xăng dầu bảo đảm từ ngày 1/1/2018, trên thị trường sẽ không còn xăng A92 và loại xăng này sẽ được thay thế hoàn toàn bằng xăng E5.

Cam kết cải cách thuế mạnh mẽ, minh bạch giá điện

Cam kết cải cách thuế mạnh mẽ, minh bạch giá điện

12/12/2017 16:37

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2017 diễn ra sáng 12/12, sau khi nghe ý kiến từ các hiệp hội doanh nghiệp, lãnh đạo một số bộ ngành đã có hồi âm...

"Dư địa cho ngành Logistics Việt Nam còn rất lớn"

"Dư địa cho ngành Logistics Việt Nam còn rất lớn"

12/12/2017 14:55

Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay trên 400 tỷ USD và còn tăng nhanh, nền kinh tế cũng đang tăng trưởng khá nhanh thì không gian phát triển ngành dịch vụ Logistics còn rất lớn...

Thoái vốn Sabeco: Công bố phương án vào thời điểm đồng nhất cho nhà đầu tư

Thoái vốn Sabeco: Công bố phương án vào thời điểm đồng nhất cho nhà đầu tư

28/11/2017 14:54

Sáng nay (28/11), Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã trả lời Báo điện tử Chính phủ và một số cơ quan báo chí về quá trình thoái vốn ở một số tập đoàn, tổng công ty lớn thuộc ngành Công Thương mà tiêu biểu là Tổng Công ty Bia-rượu-nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Bộ Công thương: Chờ ý kiến Bộ Chính trị về phương án xử lý Lọc hoá dầu Nghi Sơn

Bộ Công thương: Chờ ý kiến Bộ Chính trị về phương án xử lý Lọc hoá dầu Nghi Sơn

03/11/2017 22:32

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 10 (3/11), Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải đã cho biết thông tin trên.

Sắp ra điều kiện mới về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu ôtô

Sắp ra điều kiện mới về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu ôtô

24/08/2017 07:45

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sắp tới đây Chính phủ sẽ ban hành điều kiện mới về sản xuất, kinh doanh, lắp ráp, và nhập khẩu ôtô, cũng như điều kiện về các Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ôtô ở Việt Nam.

Miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa

Miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa

16/08/2017 11:22

Tại Quyết định 1203/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Không để diễn ra mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp sân sau

Không để diễn ra mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp sân sau

02/08/2017 21:45

Mối quan hệ giữa quan chức và doanh nghiệp sân sau có thể làm biến dạng các quyết định trong lãnh đạo quản lý, làm méo mó môi trường đầu tư kinh doanh.

“Đại chiến” taxi: Hai bộ Tài chính - Công Thương lên tiếng

“Đại chiến” taxi: Hai bộ Tài chính - Công Thương lên tiếng

16/07/2017 15:36

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, khuyến mại nhiều không có nghĩa là vi phạm cạnh tranh...

Thứ trưởng Bộ Công thương: Uber, Grab khuyến mại khủng không có nghĩa là cạnh tranh không lành mạnh

Thứ trưởng Bộ Công thương: Uber, Grab khuyến mại khủng không có nghĩa là cạnh tranh không lành mạnh

15/07/2017 20:28

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải khẳng định việc Uber và Grab liên tục khuyến mại nhưng không có nghĩa họ vi phạm quy định về cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy cần cân nhắc trước khi kết luận điều này.

Xuất khẩu năm 2017 có thể đạt 200 tỷ USD

Xuất khẩu năm 2017 có thể đạt 200 tỷ USD

15/07/2017 00:00

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định trong 6 tháng cuối năm, xuất khẩu sẽ tăng cao đối với một số mặt hàng công nghiệp. Dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2017 sẽ đạt khoảng 200 tỷ USD, tăng trên 13% so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

“Lương 3-4 triệu mà xây nhà lầu, đi xe hơi, dư luận nghi ngờ là đúng“

“Lương 3-4 triệu mà xây nhà lầu, đi xe hơi, dư luận nghi ngờ là đúng“

06/07/2017 08:58

"Cán bộ thu nhập có 3-4 triệu đồng/tháng mà xây nhà vài chục tỷ, con cái đi học nước ngoài, làm gì có chuyện".

Xem xét thi hành kỷ luật đối với Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa

Xem xét thi hành kỷ luật đối với Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa

03/07/2017 16:06

Đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) Trung ương về bà Hồ Thị Kim Thoa với các vi phạm trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại Công ty Bóng đèn Điện Quang. Một trong các vi phạm của bà Thoa là mua cổ phần vượt mức và chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định.

Trở lên trên