MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Anh chính thức kích hoạt Điều khoản chia tay EU, đồng bảng giảm mạnh nhất trên thị trường tiền tệ

29-03-2017 - 20:23 PM | Tài chính quốc tế

Vào lúc 12:28 trưa theo giờ London, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu - ông Donald Tusk cho biết đã nhận được lá thư kích hoạt Điều 50 từ bà Thủ tướng Anh, đưa Vương quốc Anh vào một thời kỳ đàm phán bất ổn.

Sáng ngày hôm nay tại thị trường châu Âu, đồng bảng Anh đã có một phiên giao dịch đầy biến động nhưng đến cuối phiên sáng lại quay trở về mức thấp nhất tuần trong bối cảnh nước Anh đã chính thức bắt đầu tiến trình rời khỏi EU.

Đã có lúc bảng Anh là đồng tiền giảm mạnh nhất trên thị trường tiền tệ châu Âu trong phiên sáng nay, nhưng đã hồi phục phần nào sau khi một bản thảo của EU không đề cập đến khả năng 2 bên không đạt được thoả thuận.

Neil Jones - giám đốc quỹ đầu tư chứng khoán Mizuho cho biết: "Brexit là điều chắc chắn không thay đổi, vì vậy nếu EU có thể đưa ra một thứ gì đó mềm mại hơn, đồng bảng sẽ tăng".

Vào lúc 12:28 trưa theo giờ London, Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu - ông Donald Tusk cho biết đã nhận được lá thư kích hoạt Điều 50 từ bà Thủ tướng Anh, đưa Vương quốc Anh vào một thời kỳ đàm phán bất ổn.

Trước đó, trong ngày hôm qua, Nghị viện Scotland vừa thông qua đề xuất của Thủ hiến Nicola Sturgeon về cuộc trưng cầu dân ý độc lập lần thứ 2 của vùng lãnh thổ này. Chính quyền Scotland bày tỏ ý muốn đưa vấn đề này ra bàn bạc tại Nghị viện Anh trong vài tuần tới. Tuy nhiên, chính phủ Anh đã ngay lập tức tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán với chính quyền Scotland về đề xuất ly khai này.

Neil Wilson - chuyên gia phân tích thị trường tại ETX Capital cho biết: "Đồng bảng sẽ vô cùng nhạy cảm đối với các cuộc đàm phán và nó sẽ là thước đo cho mọi sự biến động diễn ra tại Anh. Chúng ta có thể thấy khi các cuộc đàm phán có diễn biến xấu thì đồng bảng giảm, nó có thể giảm đến 1,1 USD".

Kết phiên sáng nay, đồng bảng đã chạm mức thấp nhất tuần xuống mức 1,2378 USD đổi 1 bảng.

Đồng EUR cũng giảm nhẹ so với đồng USD xuống mức 1,0793 EUR đổi 1 USD và đồng USD cũng giảm nhẹ so với đồng yên.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số FTEU 3 (300 cổ phiếu châu Âu hàng đầu) đóng cửa ở mức 1,486 điểm - giảm 0,1%. Chỉ số DAX của Đức giảm 1 nửa đà tăng ban đầu, kết phiên tăng 0,3%.

Chỉ số FTSE 100 của Anh do đồng bảng chạm đáy tuần nên kết phiên giảm 0,2%.

Anh Sa

Reuters

Trở lên trên