MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Canada nói ngày nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ việc

16-03-2024 - 18:08 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông nghĩ đến chuyện từ bỏ "công việc điên rồ" của mình mỗi ngày, nhưng vẫn sẽ tiếp tục cho đến cuộc bầu cử tiếp theo.

Thủ tướng Canada nói ngày nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ việc- Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra trước tháng 10/2025. Các cuộc khảo sát dư luận gần đây cho thấy đảng Tự do của ông Trudeau sẽ bị đảng Bảo thủ trung hữu đè bẹp. Các đơn vị thăm dò ý kiến cho rằng cử tri Canada đang mệt mỏi với ông Trudeau, người lên nắm quyền từ tháng 11/2015.

“Tôi không thể sống đúng với con người của mình và từ bỏ cuộc chiến vào thời điểm này”, ông nói với đài truyền hình tiếng Pháp Radio-Canada trong một cuộc phỏng vấn dài.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ đến chuyện nghỉ việc hay không, ông Trudeau cười và nói: “Tôi nghĩ đến chuyện nghỉ việc mỗi ngày. Đó là một công việc điên rồ mà tôi đang làm, phải hy sinh cuộc sống cá nhân”.

Ông cho biết thêm: "Tất nhiên, công việc này cực kỳ khó khăn, đôi khi không tuyệt vời chút nào. Nhưng Chúa ơi, con đường chúng ta đang đi quá bấp bênh, các nền dân chủ đang bị tấn công như vậy trên khắp thế giới".

Đảng Bảo thủ cho biết họ sẽ loại bỏ luật thuế carbon mà đảng Tự do đưa ra, giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách của chính phủ, giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và trấn áp tội phạm.

Thuế carbon dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/4 và ông Trudeau nhắc lại quan điểm rằng chính phủ sẽ không bận tâm đến lời kêu gọi từ một số thủ hiến cấp tỉnh về việc đình chỉ tăng thuế.

“Tôi tham gia chính trường không phải để nổi tiếng, không phải vì lý do cá nhân, mà vì tôi muốn phục vụ và tôi biết mình có điều gì đó để cống hiến”, ông Trudeau nói.

Năm ngoái, Thủ tướng Trudeau và vợ Sophie tuyên bố ly thân sau 18 năm chung sống.

Theo Reuters

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên