MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Rất sốt ruột với tình trạng ách tắc giao thông ở TP HCM và Hà Nội

17-09-2022 - 17:53 PM | Xã hội

Thủ tướng: Rất sốt ruột với tình trạng ách tắc giao thông ở TP HCM và Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hạ tầng giao thông là điểm nghẽn lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó gồm giao thông đường bộ, giao thông đô thị, đường sắt - hàng không…

Chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành giao thông vận tải chiều 17-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã biểu dương UBND TP HCM trong việc thực hiện dự án Vành đai 3.

Theo Thủ tướng, TP HCM đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Vành đai 3, bảo đảm các mốc thời gian theo kế hoạch nghị quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh hạ tầng giao thông là điểm nghẽn lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, trong đó gồm giao thông đường bộ, giao thông đô thị và đường sắt - hàng không…

Thủ tướng bày tỏ rất sốt ruột với tình trạng ách tắc giao thông tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP HCM. Do đó, Thủ tướng cho biết việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đơn vị nào đã phân quyền thì phải làm, không làm được thì giao người khác.

Thủ tướng: Rất sốt ruột với tình trạng ách tắc giao thông ở TP HCM và Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo các dự án trọng điểm trên địa bàn TP HCM tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết dự án Vành đai 3 cơ bản đáp ứng tiến độ như yêu cầu của Chính phủ, thành phố đang đeo bám các mốc tiến độ. Cụ thể, tháng 9-2022 hoàn tất giao ranh mốc, tháng 11-2022 hoàn thành thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần.

Trong khi đó, dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến tháng 12 này sẽ chạy thứ 1 đoạn trên cao 10 km đi qua TP Thủ Đức để năm sau đưa vào khai thác thương mại. Riêng đoạn kéo dài từ Suối Tiên đến Đồng Nai và Bình Dương, TP HCM sẽ có báo cáo tính toán quy hoạch để kéo dài thêm.

Ngoài ra, tuyến metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương) dự kiến tháng 12-2022 khởi công gói di dời hạ tầng kỹ thuật, song song đó xin điều chỉnh thời gian dự án như tuyến metro số 1.

Riêng tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài, TP HCM đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin bố trí vốn tháng 8 này; nếu bộ thẩm định, phê duyệt, hoàn tất thủ tục thì sẽ khởi công năm 2023.

Thủ tướng: Rất sốt ruột với tình trạng ách tắc giao thông ở TP HCM và Hà Nội - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể thông tin tại cuộc họp


Theo Thu Hồng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên