MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng rời Hà Nội, đến Lào dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong

04-04-2023 - 19:44 PM | Xã hội

Chiều nay (4/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội, đến Lào dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4.

Thủ tướng rời Hà Nội, đến Lào dự Hội nghị Cấp cao Ủy hội sông Mekong - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội đến Lào dự Hội nghị cấp cao Uỷ hội sông Mekong

Tháp tùng Thủ tướng Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) lần thứ 4 có: Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Hội nghị MRC được tổ chức vào ngày 5/4, với chủ đề “Đổi mới và hợp tác vì một nguồn nước Mê Công an toàn và bền vững”.

Tham dự Hội nghị lần thứ tư dự kiến có Thủ tướng Chính phủ của 4 nước thành viên Ủy hội gồm: Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Ngoài ra có lãnh đạo/đại diện của 2 nước đối tác đối thoại (Trung Quốc và Myanmar), 12 đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng trong lưu vực.

Mục tiêu của Hội nghị là tiếp tục khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của 4 quốc gia thành viên trong việc tăng cường thực hiện hiệu quả Hiệp định Mekong năm 1995 và chức năng của Ủy hội.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm Hội nghị MRC, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự hợp tác Mekong được cam kết và ủng hộ mạnh mẽ từ cấp cao nhất của Chính phủ các quốc gia thành viên Ủy hội, và các bên liên quan cho sự phát triển bền vững.

Tại Hội nghị, các Thủ tướng sẽ thảo luận về các khó khăn, thách thức cũng như các cơ hội đối với sự phát triển của lưu vực Mekong, và dựa trên các kết quả nghiên cứu và xu hướng cập nhật trong quản lý tài nguyên nước và tài nguyên thiên nhiên của lưu vực sông trong khu vực và trên thế giới để cùng định hướng ưu tiên cho sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong.

“Đây là những nội dung hết sức quan trọng, nhằm giúp cho Ủy hội đạt được các mục tiêu trong hoạt động của mình, góp phần đạt được mục tiêu và tầm nhìn cho lưu vực, đồng thời giúp tăng cường và mở rộng sự hợp tác của Ủy hội với các đối tác”, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh.

Dự kiến Hội nghị MRC sẽ thông qua Tuyên bố chung Viêng Chăn trong đó đánh giá những thành tựu các nước trong Lưu vực đạt được trong những năm qua, phân tích, đánh giá các thách thức và cơ hội đối với vai trò và hợp tác, đồng thời đề ra các định hướng hợp tác cho những năm tiếp theo.

Theo Văn Kiên

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên