MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP quý I/2018 ước đạt 7,41%

Đây là thông tin được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand, Cổng Thông tin Chính phủ đưa tin.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 12/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới thăm Đại học Công nghệ Auckland  (AUT).

Sau khi tham quan phòng học, phòng nghiên cứu và một số cơ sở vật chất của AUT, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, nói chuyện với các sinh viên Việt Nam đang theo học tại AUT và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand.

Thông tin với kiều bào về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước quý I/2018, Thủ tướng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước ước đạt 7,41%.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong quý I của nhiều năm trở lại đây, và cao hơn mức tăng 5,1% quý I/2017.

Thủ tướng cũng cho biết, lĩnh vực du lịch trong 3 tháng đầu năm nay ước tăng 1,6 lần so với cùng kỳ; thương mại tăng gần 40%, xuất siêu của Việt Nam đạt gần 2 tỷ USD, cao hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Về mối quan hệ Việt Nam-New Zealand, Thủ tướng nhấn mạnh đến kim ngạch 2 chiều đạt gần 1 tỷ USD. Hai nước đã có những hợp tác ban đầu trong nhiều lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng cho rằng, các hoạt động hợp tác giữa hai nước hiện vẫn chỉ là bước sơ khai.

“Tiềm năng này có thể đẩy mạnh hơn nữa, đây là nhiệm vụ quan trọng của sứ quán, tham tán thương mại, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, các doanh nghiệp ở đây khi mà ta và New Zealand là thành viên của Hiệp định CPTPP mà chúng ta vừa ký chưa ráo mực ở Chile”, Thủ tướng nói, “không có lý do gì chúng ta không hợp tác tốt hơn để đẩy mạnh quan hệ, đặc biệt là các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng, New Zealand là nước nông nghiệp rất thành công, xuất khẩu nông nghiệp rất lớn, vì vậy “chúng ta sẽ thảo luận, học tập bạn để có nhiều sản phẩm nông nghiệp thông minh, hữu cơ ở Việt Nam”.

Mới đây, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch đầu tư), tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, đặc biệt tại các lĩnh vực chế tạo, xây dựng, thương mại, bán buôn và bán lẻ, ngân hàng và du lịch.

Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2018 có thể sẽ đạt mức 6,83%, cao hơn mục tiêu của Chính phủ đề ra là 6,7%, theo dự báo của trung tâm.

Theo Minh Tuấn

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên