MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thượng viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19

05-02-2021 - 23:49 PM | Tài chính quốc tế

Thượng viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19

Thượng viện Mỹ sáng 5/2 thông qua kế hoạch hỗ trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden mà không cần sự ủng hộ từ phe Cộng hòa.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu trong khoảng 15 giờ về hàng loạt sửa đổi, phản ánh sự chia rẽ giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ tại quốc hội Mỹ về cách xây dựng gói hỗ trợ kinh tế tiếp theo do Tổng thống Joe Biden đề xuất. Phó tổng thống Kamala Harris bỏ phiếu thuận để phá thế cân bằng 50 - 50, thông qua kế hoạch hỗ trợ.

Hạ viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ hôm 3/2 nhưng do những sửa đổi tại Thượng viện, cơ quan này sẽ phải bỏ phiếu lần nữa.

"Tôi cảm thấy biết ơn khi chúng ta đoàn kết với nhau", Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác trước những thách thức Mỹ đang gặp phải và mong muốn tiến lên phía trước".

Ông Schumer cho rằng đây là "hành động của lưỡng đảng" bởi Thượng viện thông qua cả những sửa đổi có sự tham gia của thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa.

Thượng viện Mỹ thông qua gói 1.900 tỷ USD cứu trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Biden công bố gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD hôm 14/1. Gói này bao gồm, 1.000 tỷ USD hỗ trợ trực tiếp các gia đình, khoảng 440 tỷ USD cho doanh nghiệp nhỏ và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng từ đại dịch.

Dân Mỹ dự kiến nhận 1.400 USD thay vì 600 USD theo gói cứu trợ được triển khai từ cuối tháng 12/2020. Tiền bảo hiểm hỗ trợ thất nghiệp tăng lên 400 USD/tuần và kéo dài tới tháng 9. 350 tỷ USD dành cho hỗ trợ chính quyền bang, địa phương, 20 tỷ USD cho chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19....

Theo Như Tâm

NĐH

Trở lên trên