MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thường vụ quốc hội

Quốc hội kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng của đất nước

Quốc hội kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng của đất nước

28/03/2024 16:23

Trong năm 2023, với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đã kịp thời ban hành nhiều quyết sách quan trọng của đất nước

Trọng dụng người tài: Không phải thu hút về rồi để đó

Trọng dụng người tài: Không phải thu hút về rồi để đó

27/03/2024 07:35

Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 5, cho ý kiến về dự án Luật Thủ đô sửa đổi. Vấn đề tiền lương, thu nhập tăng thêm và chính sách thu hút trọng dụng nhân tài được các đại biểu quan tâm.

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Hà Nội: Phải hoàn thành đề án trước 31/5

Sáp nhập đơn vị hành chính ở Hà Nội: Phải hoàn thành đề án trước 31/5

27/03/2024 06:55

Lãnh đạo thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp cần thống kê, rà soát kỹ lưỡng các phương án bố trí cán bộ, công chức sau sắp xếp, bảo đảm phù hợp, ổn định theo đúng lộ trình đã quy định.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Những gì chưa chín, chưa chắc thì chúng ta thí điểm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Những gì chưa chín, chưa chắc thì chúng ta thí điểm

26/03/2024 10:43

Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần 5, cho ý kiến về các dự án luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tới.

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND"

25/03/2024 16:28

"Chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

Có 10 lãnh đạo tỉnh, huyện nhận hơn 50% phiếu tín nhiệm thấp

Có 10 lãnh đạo tỉnh, huyện nhận hơn 50% phiếu tín nhiệm thấp

25/03/2024 16:21

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu cho thấy có 10 lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện nhận hơn 50% phiếu tín nhiệm thấp.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm Phó Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội

23/03/2024 15:59

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

9 cán bộ cấp tỉnh, huyện có hơn 50% số phiếu “tín nhiệm thấp”

9 cán bộ cấp tỉnh, huyện có hơn 50% số phiếu “tín nhiệm thấp”

23/03/2024 15:31

Nếu như ở cấp tỉnh chỉ có duy nhất một trường hợp, thì cấp huyện có 8 trường hợp trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường, xem xét công tác nhân sự

Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường, xem xét công tác nhân sự

20/03/2024 20:58

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Số lao động rút BHXH một lần giảm?

Số lao động rút BHXH một lần giảm?

20/03/2024 14:50

Số lao động rút BHXH một lần trong tháng 2-2024 giảm tương ứng 7% và 17% so với thời điểm tháng 11 và 12-2023

Rút BHXH một lần: Phương án nào khả thi?

Rút BHXH một lần: Phương án nào khả thi?

19/03/2024 10:00

Điểm đáng chú ý tại dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) mới nhất là quy định bổ sung đối tượng có thể BHXH một lần với người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Lái xe 50cc, xe máy điện phải có bằng lái?

Lái xe 50cc, xe máy điện phải có bằng lái?

19/03/2024 06:59

Nhiều ý kiến đồng thuận việc phải đào tạo và sát hạch đầy đủ đối với người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe máy 50 cc hay xe máy điện

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao việc "ít nước miễn thị thực cho công dân Việt Nam"

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao việc "ít nước miễn thị thực cho công dân Việt Nam"

18/03/2024 18:00

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên cho rằng hiện mới chỉ có một số ít nước miễn thị thực cho công dân Việt Nam và việc xin thị thực cho công dân Việt Nam còn khó khăn

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đã thanh tra được 10 công ty bảo hiểm, kế hoạch năm tới tiếp tục thanh tra 7 công ty nữa

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Đã thanh tra được 10 công ty bảo hiểm, kế hoạch năm tới tiếp tục thanh tra 7 công ty nữa

18/03/2024 15:37

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết lần lượt sẽ thanh tra hết các công ty bảo hiểm.

Lần đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Lần đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

18/03/2024 14:19

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay (18/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định sẽ điều hành phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn về chèo kéo bán bảo hiểm

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn về chèo kéo bán bảo hiểm

18/03/2024 12:42

Chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc, đại biểu Quốc hội Trần Đình Gia cho rằng nhân viên tư vấn thường chỉ tư vấn những mặt tốt của bảo hiểm dẫn đến tình trạng người mua không nắm chắc nội dung hợp đồng và thường bị thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhiều Bộ trưởng

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhiều Bộ trưởng

18/03/2024 06:42

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, ngày 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. TS. Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao đổi với PV Tiền Phong về những vấn đề nóng trong hai lĩnh vực này.

Đề nghị quy định đường cao tốc tối thiểu phải 4 làn xe

Đề nghị quy định đường cao tốc tối thiểu phải 4 làn xe

16/03/2024 07:35

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị quy định đường cao tốc tối thiểu phải 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, đây là vấn đề thuộc tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và sẽ được Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, quy định chi tiết.

Đề nghị dự thảo luật không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn đường

Đề nghị dự thảo luật không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn đường

15/03/2024 19:43

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị dự thảo Luật Đường bộ không quy định cao tốc phải có tối thiểu 4 làn đường và phải có làn dừng khẩn cấp.

Đề nghị làm rõ quy định CSGT được trích lại 70% tiền xử phạt

Đề nghị làm rõ quy định CSGT được trích lại 70% tiền xử phạt

15/03/2024 15:30

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đề xuất trích trên 70% tiền phạt vi phạm giao thông cho CSGT cần phải có báo cáo tác động đến ngân sách Nhà nước.

Trở lên trên