MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tịch thu 146 kg vàng trị giá hơn 400 tỷ đồng của một giám đốc doanh nghiệp địa phương, nghi là công ty ma

26-03-2025 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Lần đầu tiên cơ quan chức năng khu vực tịch thu vàng có hình dạng đặc biệt như vậy.

Năm 2024, các quan chức hải quan Hồng Kông (Trung Quốc) đã tịch thu 146 kg vàng trên một máy bay chở hàng đến Nhật Bản.

Tính theo giá vàng ngày 26/3 là 3.023 USD/ounce, số vàng này có giá khoảng 15,6 triệu USD, tương đương hơn 400 tỷ đồng. Xét về giá trị số vàng bị tịch thu, đây là vụ buôn lậu vàng lớn nhất từng được ghi nhận tại Hồng Kông.

Số kim loại quý này được phát hiện vào ngày 27/3/2024. Các nhân viên tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông đã kiểm tra hai máy nén khí dự kiến vận chuyển bằng đường hàng không đến Nhật Bản.

Máy nén khí có nhiều công dụng trong công nghiệp và khai thác. Chúng cũng được sử dụng để nạp khí cho bình khí của thợ lặn. Máy thường được làm bằng gang hoặc nhôm.

Nhưng trong quá trình chụp X-quang máy nén khí, các nhân viên hải quan phát hiện ra vàng đã được đúc thành hình các bộ phận máy móc và giấu trong máy nén khí. Chúng thậm chí còn được sơn bạc cho giống với cấu tạo của máy.

Tịch thu 146 kg vàng trị giá hơn 400 tỷ đồng của một giám đốc doanh nghiệp địa phương, nghi là công ty ma- Ảnh 1.

Nguồn: Cục Hải quan và Thuế Hồng Kông

Theo SCMP, Quyền Giám đốc cấp cao Jason Lau Yuk-lung cho biết đây là lần đầu tiên họ phát hiện ra vàng buôn lậu được giấu theo cách này. Ông cho biết vàng được giấu đi để tránh mức thuế nhập khẩu khoảng 10% của Nhật Bản.

"Những kẻ buôn lậu có thể trốn được khoảng 8,4 triệu đô la Hồng Kông (1 triệu USD) tiền thuế nếu số kim loại quý này buôn lậu thành công vào Nhật Bản", ông Lau nói.

Một người đàn ông 31 tuổi tình nghi liên quan đến vụ án đã bị bắt vào ngày 3/4 tại Hồng Kông. Sau đó, ông được tại ngoại chờ cơ quan chức năng điều tra thêm. Người đàn ông này là giám đốc của một công ty địa phương. Nhưng ông Lau cho biết có khả năng đó là một công ty ma.

Theo luật, bất kỳ ai nhập khẩu hoặc xuất khẩu hàng hoá không khai báo đều có thể bị phạt tới 2 triệu USD và bị phạt tù lên đến 7 năm.

Vàng được các nhà đầu tư coi là một mặt hàng có giá trị. Nhiều người chuyển sang vàng như một tài sản thay thế an toàn hơn cổ phiếu trong thời kỳ kinh tế biến động.

Giá trị ổn định của vàng cũng khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với tội phạm. Vàng cũng là một trong những tài sản phổ biến nhất được dùng để rửa tiền.

Với tính chất vật lý mềm, dễ uốn cong hay dát mỏng, vàng dễ dàng được phân chia và đúc thành nhiều hình dạng khác nhau để nguỵ trang qua mắt các lực lượng chức năng.

Theo BI

Thiên Di

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM