MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền có thể giải quyết 90% vấn đề khó trong cuộc sống, 10% còn lại có thể dùng tiền xoa dịu: Quan trọng nhất là phải có năng lực kiếm tiền

07-01-2021 - 11:07 AM | Sống

Tiền có thể giải quyết 90% vấn đề khó trong cuộc sống, 10% còn lại có thể dùng tiền xoa dịu: Quan trọng nhất là phải có năng lực kiếm tiền

Có người nói, tiền có thể giải quyết 90% những vấn đề khó trong cuộc sống của tôi, 10% còn lại có thể dùng tiền để xoa dịu. Nếu tiền đã quan trọng như vậy, vậy thì năng lực kiếm tiền tất nhiên là không thể thiếu.

Trong một bài phỏng vấn, một diễn viên nọ khi được hỏi rằng: "Trên con đường trở nên độc lập và tự tin hơn, vấn đề khó khăn nhất là gì?"

Cô không do dự trả lời:

"Làm sao để hiện thực hóa tự do tài chính, có tiền rồi thì tất cả đều không phải là khó khăn gì lớn lắm."

Không hổ danh là "người thẳng tính" nhất giới giải trí, một câu trả lời, tuy trần trụi, nhưng thực tế.

Thế gian này, có rất nhiều chuyện không tách ra khỏi chuyện tiền bạc.

Khi còn trẻ, nhắc tới tiền, có thể chúng ta sẽ thấy có chút gì đó hơi "tục", hơi "thô", nhưng sau khi trưởng thành, sau khi độc lập vào đời rồi mới hiểu, ăn mặc ở đi lại, giáo dục, dưỡng lão, vui chơi giải trí, chẳng có gì là không cần tới tiền cả.

Có người nói, tiền có thể giải quyết 90% những vấn đề khó trong cuộc sống của tôi, 10% còn lại có thể dùng tiền để xoa dịu. Nếu tiền đã quan trọng như vậy, vậy thì năng lực kiếm tiền tất nhiên là không thể thiếu.

Đặc biệt là phụ nữ, nhất định phải có năng lực kiếm tiền, bởi lẽ độc lập về kinh tế không chỉ đem lại sự ấm no trong cuộc sống mà còn giúp bạn sống tự tin hơn, thể diện hơn.

01

Tiền đem lại cảm giác an toàn

Tôi có một cô chị họ, hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa kết hôn.

Thực ra chị ấy cũng từng có một mối tình mà cả hai từng tính tới chuyện kết hôn, nhưng nhà trai lại để ý chuyện gia đình chị ấy là gia đình đơn thân, chị ấy còn một cậu em trai 9 tuổi, lo rằng kết hôn xong, đằng trai không chỉ phải giúp chị ấy nuôi mẹ, mà còn phải nuôi cả em trai, vì vậy mà cuối cùng không đi đến đâu.

Chị họ tôi vô cùng buồn bã, nhưng chị ấy cũng hiểu ra được rằng, chỉ khi mình mạnh mẽ hơn, mình trở nên tốt hơn, mình mới cho gia đình được một cuộc sống tốt hơn, cũng mới không đẩy mình vào thế bị động trong chuyện tình cảm nữa.

Cứ như vậy, chị ấy tập trung toàn bộ thời gian cho công việc, không ngừng học hỏi nâng cao bản thân, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, từ một nhân viên bình thường, chị ấy được thăng chức lên làm giám đốc chi nhánh, không chỉ tự mua được nhà cho mình mà còn mua được cho mẹ nhà dưỡng lão.

Các cô các bác tìm đối tượng cho chị ấy, chị ấy cũng không từ chối, cũng đi gặp vài người, trong đó cũng không thiếu người có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng không ai khiến chị ấy động lòng.

Người khác nói chị ấy quá kén chọn, hơn 30 tuổi đầu rồi, thêm vài năm nữa thì chỉ có thể tìm người đã ly hôn thôi. Chị ấy không bị ảnh hưởng, nói:

"Giờ cái gì chị cũng không thiếu, dù có sống một mình chị cũng thấy rất tốt, vì sao lại phải lựa chọn tạm bợ?"

Rất nhiều người khi tới một độ tuổi nào đó, vì điều kiện phù hợp nên kết hôn, hai người cứ giống như hai đồng chí cùng nhau gánh vác cuộc sống.

Nhưng với cô chị họ của tôi, tiền kiếm được đủ ăn đủ chơi, nhà tự mua được, người nhà tự chăm sóc được, thứ chị ấy thiếu không phải là một người đồng chí, một bằng hữu chung chiến hạm, mà là một người để nắm tay tới suốt cuộc đời.

Vì có năng lực kiếm tiền, nên chị ấy không cần phải để ý tới ánh mắt của người khác, chị ấy có thể tôn trọng tiếng lòng mình, không cần phải thỏa hiệp với cuộc sống.

Oscar Wilde từng nói:

"Khi còn trẻ, tôi cho rằng tiền là tất cả, giờ già rồi mới biết, quả đúng là như vậy."

"Sự tự tôn của người trưởng thành đều là tiền cho", quả đúng như vậy, không có tiền, muốn tiến cũng khó, muốn lùi cũng không xong.

Chúng ta của hiện thực, hoặc là phải trả tiền thuê nhà mỗi tháng, hoặc là phải trả góp tiền mua chung cư, hoặc là phải đóng tiền học cho con, hoặc là phải trả tiền viện phí cho cha mẹ…

Nếu tới câu chuyện mưu sinh còn trở nên khó khăn, vậy thì làm gì đủ tư cách để nói tới tự do trong tình yêu?

Vì vậy, hàng ngày, thay vì cứ ngồi đó than vãn với một mớ bòng bong, với những chuyện không như ý, chi bằng tranh thủ kiếm nhiều tiền lên một chút. Tiền đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn, cũng là nền tảng để ta được lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

02

Tiền có thể đem lại nhiều tự do hơn

Trong một chương trình truyền hình thực tế nước ngoài mang tên "Offer 2", một ứng viên A trong chương trình đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng.

So với những ứng viên khác, tuổi tác, kinh nghiệm, hay học lực của A đều không quá nổi trội, nhưng khiến người khác kinh ngạc đó là, vì cơ hội được tham gia phỏng vấn trong chương trình lần này, A đã xin nghỉ công việc đang làm.

"Nghỉ việc", hai chữ nghe như đâm vào lòng, có biết bao nhiêu người làm công có tâm lý muốn nghỉ việc, nhưng đối mặt với thực tế lại mất đi dũng khí, bởi lẽ nghỉ việc đồng nghĩa với không có "bảo hiểm".

Khán giả cũng chia hai phe về trường hợp của A, người thì cho rằng anh quá liều không giữ lại đường lui cho mình, người lại rất tán thưởng dũng khí và sự quyết đoán của anh.

Đối với cá nhân tôi mà nói, đằng sau dũng khí nghỉ việc của A là sự tự tin về thực lực của mình. Tốt nghiệp khoa luật trường chính quy, thậm chí đỗ cả nghiên cứu sinh thạc sỹ, sau khi tốt nghiệp, A đi làm nhân viên kinh doanh.

Kinh nghiệm sale chứng minh rằng A có năng lực kiếm tiền, thi đỗ nghiên cứu sinh thạc sỹ chứng tỏ anh ấy có khả năng học tập.

Lần này, vì muốn lấy cho bằng được công việc mà mình mong muốn, anh ta quyết tâm nghỉ việc để tới phỏng vấn.

Nói anh ấy bốc đồng cũng được, nhưng dũng khí và sự quyết tâm của anh ấy lại là điều mà rất nhiều người còn thiếu.

Khác biệt giữa chúng ta và anh ấy, có lẽ chỉ nằm ở nhận thức về năng lực cạnh tranh cốt lõi của chính mình.

Khi một người có năng lực cạnh tranh cốt lõi, điều đó có nghĩa là dù bạn vứt anh ta ở đâu anh ta cũng có thể sinh tồn được, dù có nghỉ công việc trước đó, anh ta cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Anh ta có thể lựa chọn công việc theo sở thích, theo ý muốn, cũng có thể dứt khoát nói lời tạm biệt với công việc không hợp với mình.

Còn phụ nữ, vì thân phận xã hội khác biệt, con đường sự nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Kết hôn, sinh con, nguyên tắc thay thế đào thải nơi công sở… đều là những nhân tố ảnh hưởng tới con đường phát triển sự nghiệp của họ, vì vậy, phụ nữ càng cần rèn luyện cho mình năng lực kiếm tiền, kĩ năng công việc, có như vậy mới không vì tiền mà bị khống chế ở nơi làm việc, có thể ung dung hơn khi đưa ra các lựa chọn.

03

Tiền giúp hôn nhân hòa hợp hơn

Tuy nói tiền không phải là tất cả, cũng không thể mua được tình yêu, nhưng nền tảng kinh tế quyết định kiến ​​trúc thượng tầng, và mối quan hệ hôn nhân bền chặt cần phải được xây dựng trên cơ sở vật chất nhất định. Người phụ nữ độc lập về tài chính sẽ giúp cho mối quan hệ hôn nhân trở nên hài hòa hơn.

Bạn học H., sau khi tốt nghiệp đã ngay lập tức kết hôn, chồng cô ấy mở một công ty riêng.

Giai đoạn đầu kết hôn, người chồng hứa hẹn rất ngọt ngào: "Anh phụ trách kiếm tiền, em chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được."

Sau đó H. có thai sinh em bé, tất nhiên là ở nhà làm bà nội trợ toàn thời gian. Nhưng từ hai miệng ăn thành ba miệng ăn, chi tiêu trong nhà tăng lên rất nhiều.

Cộng thêm với đả kích tới từ dịch bệnh, công ty của chồng H. gặp khó khăn, từ một gia đình điều kiện kinh tế khá giả, ăn tiêu không cần suy nghĩ, giờ áp lực kinh tế đè nặng lên hai vợ chồng.

Một ngày nọ, chồng H. nhìn thấy trước cửa nhà một đống đồ đặt online, áp lực công việc bỗng chốc biến thành những lời trách móc và chỉ trích H. tiêu tiền linh tinh.

H, vô cùng tủi thân, cô mua đều là đồ cho con, đồ của cô ấy cũng chưa từng mua đắt.

Tuy rằng chồng sau khi bình tĩnh lại đã xin lỗi H., nhưng bản thân H. cũng ý thức được một điều rằng, lời hứa có đẹp đẽ tới đâu, đứng trước mặt những áp lực mưu sinh đều sẽ sụp đổ.

Mặc dù chồng cũng chưa bao giờ trách móc gì, nhưng bản thân H. luôn lo lắng rằng chồng cho rằng mình là người chỉ biết tiêu tiền mà không làm ra được gì cho gia đình.

Sau đó, H. vừa trông con, vừa bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp. Nửa cuối năm 2020, H. cuối cùng cũng có cho mình một công việc với thu nhập không tồi.

Mặc dù chi tiêu chính trong nhà vẫn là chồng phụ trách, nhưng H. thấy mình ở trong nhà được tôn trọng hơn, cũng không cần phải lo lắng nhìn sắc mặt chồng hay suy nghĩ linh tinh xem chồng có bao giờ nghĩ mình ăn bám hay không nữa.

Benjamin Franklin từng nói:

"Hai người mà có cái túi rỗng sẽ không thể đứng thẳng được, vì sao? Vì bạn phải đi cầu xin người khác."

Trong hôn nhân, nếu người phụ nữ chỉ đóng vai người được nuôi, vậy thì cô ấy sẽ mất đi tiếng nói của mình trong gia đình, địa vị của cô ấy sẽ vĩnh viễn ở phía dưới.

Trạng thái tốt của một cuộc hôn nhân chính là, hai người có tiếng nói như nhau, bình đẳng như nhau, và cùng nhau nỗ lực vì một mục tiêu.

Vì vậy, phụ nữ nhất định phải có năng lực kiếm tiền, người phụ nữ độc lập về kinh tế, không cần phải ủy thác cảm xúc của mình  cho sắc mặt hay hỉ nộ ái ố của người khác.

Tiền có thể giải quyết 90% vấn đề khó trong cuộc sống, 10% còn lại có thể dùng tiền xoa dịu: Quan trọng nhất là phải có năng lực kiếm tiền - Ảnh 1.

Thế gian này, dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, dựa vào chính mình mới là vương đạo.

Vì vậy, tranh thủ khi còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút, dù không thể đảm bảo rằng bạn sẽ đại phú đại quý, nhưng quá trình kiếm tiền sẽ giúp bạn học được bản lĩnh, mở rộng tư duy cho mình, khiến bạn không chỉ còn mùi của dầu mỡ thức ăn, giúp bạn có một tầm nhìn xa hơn, sống hết mình và cho chính mình nhiều hơn!



Theo Thiên Vy

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên