MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền điện gia đình tăng phổ biến 3.000 - 35.000 đồng một tháng sau khi tăng giá

02-12-2017 - 17:00 PM | Thị trường

Hộ tiêu tụ 50 kWh sẽ tốn thêm 3.250 đồng, trong khi gia đình dùng 400 kWh một tháng sẽ phải chi thêm 34.800 đồng, theo tính toán của Cục Điều tiết điện lực.

Trả lời câu hỏi tại cuộc họp báo về điều chỉnh giá điện 2017 chiều 1/12, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực - Nguyễn Anh Tuấn cho hay Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ ngành tham gia đóng góp ý kiến, trong đó có Bộ kế hoạch & Đầu tư cho biết giá điện tăng từ tháng này kéo theo chỉ số CPI năm 2017 tăng 0,08% và giá sản xuất tăng 0,07%.

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ông Nguyễn Anh Tuấn
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ông Nguyễn Anh Tuấn

“Với hộ khách hàng sinh hoạt đang áp dụng biểu giá 6 bậc thang, mỗi thang giá có một mức độ tác động khác nhau. Hộ tiêu tụ 50 kWh/tháng sẽ trả thêm 3.250 đồng, hộ tiêu tụ 100 kWh tăng 6.600 đồng, tiêu tụ 200 kWh tăng 13.800 đồng, 300 kWh là 23.600 đồng và hộ tiêu tụ 400 kWh thì tốn thêm 34.800 đồng” ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay.

Ông Tuấn cho biết thêm, theo thống kê năm 2016, cả nước có 5,4 triệu khách hàng tiêu thụ 50-100 kWh, dưới 50 kWh có 4,1 triệu hộ và 200 kWh có 2 triệu hộ. Đối với các hộ nghèo, Chính phủ có những chính sách hộ trợ 51.000 đồng/tháng. Hiện có khoảng 3,5-4 triệu hộ nằm trong diện được hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 2.500 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng cho biết giá điện tăng không chỉ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân mà còn cho doanh nghiệp cũng như giá mặt hàng. "Chúng tôi không thể can thiệp vào giá bán điện, nhưng nếu được tham gia thì giá còn minh bạch hơn nữa vì đây là giá mua bán, cần phải được thông qua từ thỏa thuận. Người mua có quyền mặc cả chứ không phải chỉ riêng mình người bán ra giá".

Ngày 30/11, Bộ Công Thương công bố quyết định điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân tăng lên 1.720,65 đồng/kWh. Đây là lần tăng giá đầu tiên sau gần 3 năm.

Theo đó, mức giá bình quân mới là 1.720,65 đồng/kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành. Thời điểm điều chỉnh là từ hôm nay (1/12). Lần tăng giá gần nhất trước đó là tháng 3/2015.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên