MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền không mua được tất cả: Hoàng gia Qatar muốn mua nhà nhưng bị từ chối, lý do chủ tòa nhà đưa ra chẳng ai ngờ tới

30-08-2023 - 10:00 AM | Lifestyle

Tiền không mua được tất cả: Hoàng gia Qatar muốn mua nhà nhưng bị từ chối, lý do chủ tòa nhà đưa ra chẳng ai ngờ tới

Là một trong những người giàu nhất tại Qatar, vị tỷ phú này không tiếc tay chi tiền để thể hiện độ "chịu chơi" của mình nhưng ngôi nhà này lại là ngoại lệ.

Năm 2022, SCMP đưa tin, hoàng gia Qatar có khối tài sản ước tính trị giá 335 tỷ USD. Gia tộc Thani trị vì đất nước, nắm giữ nhiều khoản đầu tư vào bất động sản trên toàn cầu, bao gồm tòa nhà chọc trời Shard, làng Olympic, cửa hàng bách hoá Harrods (đều ở Anh) cũng như Tòa nhà Empire State (New York, Mỹ).

Người đứng đầu đất nước là Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ước tính khối tài sản riêng trị giá 2 tỷ USD, cũng có các khoản đầu tư vào Ngân hàng Barclays, British Airways và công ty ô tô Volkswagen. Ở tuổi 41, ông là quốc vương trẻ nhất hiện nay trên thế giới và là thành viên của gia đình hoàng gia có 8.000 thành viên.

Tỷ phú không có gì ngoài điều kiện

Năm 2012, Al Thani được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Một thập kỷ trước, ông là người đã làm rung chuyển thị trường bất động sản New York với những giao dịch có giá trị khủng.

Theo Forbes, hiện ông Al Thani là chủ nhân của khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD. Với con số này, ông trở thành một trong những người giàu có nhất tại Qatar. Vị tỷ phú này không ngại chi tiền cho những món đồ xa xỉ, trong số đó phải kể đến du thuyền trị giá cả trăm triệu USD.

Vào năm 2008, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani đã khiến những người đam mê du thuyền phải xiêu lòng vì siêu phẩm trị giá 300 triệu USD.

Tiền không mua được tất cả: Hoàng gia Qatar muốn mua nhà nhưng bị từ chối, lý do chủ tòa nhà đưa ra chẳng ai ngờ tới - Ảnh 1.

Ông Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: @hbj_althani

Chiếc du thuyền Al Mirqab là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển, được ra mắt bởi Peterswerft-Kusch.

Cho đến ngày nay, Al Mirqab vẫn nằm trong số 5% du thuyền lớn nhất thế giới. Cựu Thủ tướng và gia tộc của ông có thể tận hưởng hàng loạt tiện nghi bên trong “căn nhà di động” này. Theo Heywood, chủ sở hữu muốn có nhiều khách và cabin dành cho gia đình, hồ bơi bên trong có ban công, phòng tập thể dục lớn, phòng xông hơi khô, tiệm làm tóc…

Mặc dù không có hình ảnh chính thức thức, nhưng trang Luxurylaunches tiết lộ rằng nội thất của Al Marqab được thiết kế lấy cảm hứng từ những dinh thự xa hoa của hoàng gia Qatar. Một nhân viên phụ trách cho biết: “Đội ngũ nội thất không cắt giảm chi phí trong thiết kế và sản xuất vật liệu, đồ nội thất và đồ đạc, tạo ra nội thất đạt tiêu chuẩn cao đến mức nó vẫn còn nổi bật cho đến ngày nay”.

Có tiền chưa chắc mua được tất cả

Vào năm 2012, ông Al Thani đã đưa ra mức giá “trên trời", cụ thể là 31,5 triệu USD cho một cặp căn hộ tại 907 Fifth Avenue, của một phụ  nữ quá cố - Huguette Clark. Sinh thời, bà Clark sống ẩn dật. Không ai biết chắc bà đã sống ở căn hộ nào trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, bà vẫn cất giữ bộ sưu tập búp bê khổng lồ trị giá 3 triệu USD của mình tại căn hộ này.

Theo NY Post, lời đề nghị mua lại đã bị từ chối, chủ yếu vì gia đình của ông quá nhiều thành viên. Cụ thể, ông có tới 15 người con, 2 người vợ, chưa kể đoàn tùy tùng riêng.

“Gia đình của ông Al Thani quá phức tạp,” một người đại diện của tòa nhà cho biết. Người này nói thêm rằng lời đề nghị “không có cơ hội” được chấp nhận. Gia đình hoàng gia dự định mua thêm 3 căn hộ trong tòa nhà để tạo thành một khu siêu rộng 40 phòng. Tuy nhiên, hội đồng quản trị của tòa nhà đã từ chối.

Tiền không mua được tất cả: Hoàng gia Qatar muốn mua nhà nhưng bị từ chối, lý do chủ tòa nhà đưa ra chẳng ai ngờ tới - Ảnh 2.

Một trong những căn hộ ở 907 Fifth Avenue. Hình ảnh: City Realty

Cùng năm, gia đình hoàng gia Qatar cũng khiến dư luận bàn tán vì từ chối căn penthouse trị giá 100 triệu USD. Nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ phú người Qatar thay đổi quyết định là vì thang máy không đáp ứng được yêu cầu. Tòa nhà One57 chỉ có hai thang máy. Điều này đồng nghĩa với việc số thang máy không đủ để chứa gia đình ông.

Đây là công trình xây dựng hào nhoáng ở trung tâm thành phố New York. Tuy nhiên không lâu sau đó, thông tin thay đổi, ông Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani đang để mắt đến một ngôi nhà phố độc quyền ở Manhattan tại 22 E. 71st Street.

Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà chọc trời 73 tầng bóng bẩy chính thức trở thành tòa chung cư đắt nhất Thành phố New York, với mức giá trung bình là 6.010 USD/m2.

Tổng hợp

Thùy Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên