MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền nhiều, các tỉ phú giàu nhất thế giới chi bộn cho loạt thú vui này

18-03-2019 - 17:25 PM | Thị trường

Các tỉ phú trên thế giới sở hữu khối tài sản khổng lồ và tất nhiên các chi tiền của họ cũng “muôn hình vạn trạng”. Đa số các tỉ phú đều khá kín đáo về các khoản chi tiêu của họ, nhưng một số thích tận hưởng cuộc sống xa hoa.

Thú chơi đồng hồ

Là người điều hành công ty thương mại điện tử và nền tảng điện toán đám mây lớn nhất thế giới nhưng Jeff Bezos luôn biết cách dành thời gian để nghỉ ngơi.

Bezos thường xuyên đưa bố mẹ, anh chị em và họ hàng đi du lịch và năm 2017, đại gia đình Bezos đã tới Rome (Italia). Ngoài ra, Jeff Bezos sở hữu chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới với giá bán lẻ khoảng là 8.000 - 12.000 USD (180 – 278 triệu đồng) được chế tạo bởi hãng đồng hồ Thụy Sĩ Ulysse Nardin.

Tiền nhiều, các tỉ phú giàu nhất thế giới chi bộn cho loạt thú vui này - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeff Bezos.

Ông này cũng đầu tư 42 triệu USD để xây dựng một chiếc đồng hồ đặc biệt có thể chạy chính xác trong suốt 10.000 năm. Chiếc đồng hồ được đặt bên trong lòng của một quả núi tại bang Texas. Toàn bộ chiếc đồng hồ có chiều cao lên tới 154m, các chi tiết đều là cơ khí. Chiếc đồng hồ sẽ hoạt động dựa trên nguồn năng lượng từ chu kỳ nhiệt ngày đêm, đồng bộ hóa thời gian theo Mặt Trời.

Ralph Lauren – ông chủ của đế chế thời trang mang tên mình với tổng trị giá 5,8 tỉ USD (theo ước tính của Fobes) có niềm đam mê với đồng hồ. Ông bắt đầu sưu tập đồng hồ từ 30 năm trước và sở hữu những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng của những hãng đồng hồ danh tiếng như Panerai, Cartier... Bộ sưu tập này không chỉ mang giá trị vật chất rất lớn mà còn mang giá trị nghệ thuật, lịch sử cao.

Những bữa tiệc xa xỉ

Tờ The New York Times đưa tin tỉ phú Stephen A. Schwarzman đã chi 5 triệu đôla (115 tỉ đồng) cho bữa tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình ở Manhattan. Ở bữa tiệc sinh nhật tuổi 50, con số đó được ra để so sánh, với chi phí có thể lên tới 20 triệu đô la (tương đương 460 tỉ đồng), rõ ràng sự kiện này đã rơi vào danh mục đắt đỏ nhất.

Tỉ phú 81 tuổi Richard Lugner là ông trùm ngành xây dựng nước Áo, nổi tiếng với việc vung tiền mời các ngôi sao hẹn hò với mình trong bữa tiệc Opera Ball tổ chức thường niên. Ông này từng bỏ ra 500.000 USD (gần 11 tỉ đồng) cho cuộc hẹn hò ngắn ngủi với Kim Kardashian tại dạ tiệc Opera Ball.

Tiền nhiều, các tỉ phú giàu nhất thế giới chi bộn cho loạt thú vui này - Ảnh 2.

Bữa tiệc của các tỉ phú có thể tiêu tốn vài triệu USD.

Fawaz Gruosi - người sáng lập hãng kim cương De Grisogono cũng thường xuyên tổ chức nhiều bữa tiệc trên khắp thế giới. Không vung tiền mời các nghệ sĩ, nhưng nhờ mối quan hệ rộng rãi, những bữa tiệc của ông vẫn luôn có sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu. Ngài tỉ phú thuê cả một dàn nhạc giao hưởng về chơi nhạc và tổ chức trình diễn pháo hoa trong suốt đêm tiệc. Mỗi bữa tiệc xa hoa này ước tính tiêu tốn vài triệu USD.

Tháng 8/2012, Fawaz Gruosi từng tổ chức tiệc sinh nhật linh đình với sự hiện diện của nhiều nhân vật nổi tiếng như: nữ công tước Marta Marzotto, Irina Shayk, nữ diễn viên Vladimir Roitfeld, biên tập viên thời trang Giovanna Battaglia... Các bữa tiệc của Gruosi thường chỉ mời các ngôi sao vừa nổi tiếng lại vừa giàu có.

Chi phí an ninh

Giữ an toàn là ưu tiên hàng đầu cho mỗi tỉ phú. Theo thời gian, chi phí cho một đội an ninh tăng lên khá cao. Theo tạp chí Fortune, Facebook đã chi trả 7,3 triệu đôla (168 tỉ đồng) vào năm 2017 để bảo mật thông tin cá nhân của ông chủ sáng lập Mark Zuckerberg.

Roman Abramovich được coi là tỉ phú chịu chi nhất về lĩnh vực an ninh. Mỗi năm, ông mất đứt 1,5 triệu USD cho chi phí an ninh bao gồm các thiết bị thông minh và tiền lương cho các vệ sĩ.

Tiền nhiều, các tỉ phú giàu nhất thế giới chi bộn cho loạt thú vui này - Ảnh 3.

Các tỉ phú cũng rất quan tâm đến vấn đề an ninh.

Năm 2015, dù không nằm trong “danh sách đen” mà mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đe dọa ám sát, thế nhưng, ông chủ của Chelsea vẫn quyết định tăng số lượng vệ sĩ được thuê để bảo vệ ông lên thành 40 người. Những người này được chia làm 2 ca trực, luôn ở bên cạnh Roman Abramovich mỗi khi ông bước chân ra khỏi nơi trú ẩn.

Trong số 40 người nói trên, có đến ¾ là các cựu quân nhân, từng được tôi luyện qua môi trường của quân đội Nga hoặc quân đội Hoàng gia Anh. Bên cạnh đó, tỉ phú Roman Abramovich còn chi một số tiền không nhỏ để giữ 10 tay súng túc trực 24/24h tại tư dinh ở Belgravia, thủ đô London (Anh).

Theo Tri Tri

Lao động

Trở lên trên