MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục miễn visa cho 5 nước Tây Âu

01-07-2016 - 17:59 PM | Xã hội

Tại họp báo tình hình du lịch 6 tháng năm 2016, ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Tổng cục Du lịch về việc miễn visa cho 5 nước Tây Âu.

5 nước Tây Âu được phép miễn vi sa trong đợt này là Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Italia.

Theo đó, trong thời hạn 1 năm từ ngày 1-7-2016 đến ngày 30-6-2017, du khách 5 nước này đến Việt Nam sẽ không cần visa và được ở lại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Theo thống kê của Tổng Cục du lịch, nhờ áp dụng chính sách miễn thị thực, thời gian qua số lượng du khách Tây Âu tăng mạnh. Số lượng khách của 5 nước Tây Âu trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng 62.029 lượt so với cùng kỳ năm 2015 (thời điểm chưa áp dụng chính sách miễn thị thực).Có những đơn vị lữ hành quốc tế, chỉ trong 6 tháng đầu năm số lượng khách từ những quốc gia này tăng hơn 20%.

Bên cạnh thông tin mới về visa, tại họp báo, Tổng cục Du lịch cũng công bố hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm. Theo đó, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng năm 2016 đạt 4.706.324 lượt (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015); khách du lịch nội địa ước đạt 32,4 triệu lượt khách (khách lưu trú đạt 15,8 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 200.339 tỷ đồng (tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2015).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Tuấn- Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng thừa nhận những tồn tại hạn chế của ngành như khả năng chủ động ứng phó với diễn biến bất thường tại một số địa phương còn lúng túng.

"Bên cạnh đó tai nạn liên quan đến khách du lịch gia tăng, tình trạng kinh doanh lữ hành không đủ điều kiện, hướng dẫn viên không phép, chất lượng phục vụ của một số cơ sở lưu trú sau khi thẩm định, xếp hạng không được duy trì theo tiêu chuẩn...", Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh.

Theo D.Ngân

Báo Hải quan

Trở lên trên