MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục yêu cầu nghiên cứu huy động vàng, ngoại tệ trong dân

03-06-2017 - 16:21 PM | Tài chính - ngân hàng

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng đảm bảo tăng trưởng tín dụng theo kế hoạch (18%).

Kết luận phần thảo luận kinh tế-xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017, nhấn mạnh tinh thần cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, hành động quyết liệt, cụ thể, sát thực tiễn, Thủ tướng nêu rõ: “Không ngồi nhà chờ báo cáo”.

Trong 5 tháng đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tháng 5 là tháng có kết quả tốt nhất. Xuất khẩu tăng nhanh (tăng 17,4% so với cùng kỳ). Giá cả ổn định. Nguồn vốn FDI tăng nhanh. Du lịch, dịch vụ tăng khá. Mặc dù vậy, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng đã ký Chỉ thị số 24 vào ngày 2/6 và “hôm nay (3/6), chúng ta thống nhất thực hiện quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt tăng trưởng 6,7%”. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 24, kể cả các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát và các chỉ tiêu khác mà Trung ương, Quốc hội đã giao.

Trong các nhiệm vụ giải pháp đã nêu tại Chỉ thị 24, Thủ tướng nhấn mạnh việc rà soát lại 31 mặt hàng, sản phẩm để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Tổng cục Thống kê thường xuyên báo cáo việc thực hiện các chỉ tiêu để Chính phủ theo dõi, tháo gỡ nếu gặp khó khăn, có nguy cơ không đạt.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng chỉ đạo, nói rõ thêm một số việc cụ thể đối với các bộ, ngành.

Theo đó, liên quan đến ngân hàng và tài chính, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bên cạnh bảo đảm tăng trưởng tín dụng vượt kế hoạch (18%) với cơ cấu hợp lý thì cần xem xét, nghiên cứu việc huy động phù hợp nguồn vốn vàng, ngoại tệ trong dân.

Bộ Tài chính nghiên cứu các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế, phí... để giúp doanh nghiệp cắt giảm được chi phí, phát triển thị trường, cạnh tranh có hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án đầu tư tư nhân và FDI tại các địa phương, nhất là địa bàn thu hút nhiều dự án; đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân để thúc đẩy tăng trưởng.

PV Tổng hợp

Chinhphu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên