MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiết lộ thời điểm Trung Quốc có thể đạt đỉnh dịch COVID-19

26-12-2022 - 13:55 PM | Tài chính quốc tế

Báo South China Morning Post dẫn lời một số chuyên gia Trung Quốc cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch COVID-19 vào tháng 1-2023.

Trung Quốc đang chứng kiến ​​làn sóng COVID-19 lan rộng trên khắp cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố báo cáo hàng trăm ngàn ca mắc COVID-19 hằng ngày. Cá biệt tỉnh Chiết Giang - có dân số 65,4 triệu người - ghi nhận tới 1 triệu ca/ngày và dự kiến "tăng gấp đôi" trong vòng 2 tuần tới. Đây là một trong số ít khu vực ước tính số ca mắc COVID-19 tăng đột biến gần đây, bao gồm cả những ca không triệu chứng.

Sau khi tấn công thủ đô Bắc Kinh, làn sóng COVID-19 mới đang gây ra những đợt bùng phát lớn ở các trung tâm đô thị phía Nam Trung Quốc trước khi được dự báo giảm dần vào cuối tháng 1-2023.

Thành phố Trịnh Châu, miền Trung Trung Quốc, và các tỉnh Sơn Đông, Hồ Bắc lân cận dự kiến đạt đỉnh dịch COVID-19 vào giữa tháng 1-2023. Tỉnh Giang Tây và TP Quảng Châu dự kiến đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 1-2023. Hãng tin nhà nước Trung Quốc China News Service cho biết riêng tại tỉnh An Huy, dịch COVID-19 dường như bùng phát sớm hơn và có lẽ đang đạt đỉnh vào thời điểm hiện tại.

Tiết lộ thời điểm Trung Quốc có thể đạt đỉnh dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các điểm xét nghiệm COVID-19 ở thủ đô Bắc Kinh ngày 23-12. Ảnh: Bloomberg

Giáo sư dịch tễ học kiêm trưởng khoa dịch tễ học và thống kê sinh học tại Trường ĐH Hồng Kông Ben Cowling nhận định một số thành phố như Bắc Kinh có thể đã qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, những nơi khác có thể chạm đỉnh dịch vào đầu tháng 1-2023.

Trong khi đó, hãng tin Bloomberg dẫn biên bản một cuộc họp nội bộ tiết lộ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ước tính nước này có thể đã chứng kiến hơn chục triệu ca mắc COVID-19 hằng ngày vào tuần trước.

Ngoài các siêu đô thị của Trung Quốc, COVID-19 đang lây lan tại các thành phố nhỏ hơn và khu vực nông thôn. Theo tạp chí Tài Kinh, các bệnh viện khu vực có nguồn lực hạn chế đang đối mặt tình trạng hạn chế nguồn cung thuốc hạ sốt và các phương pháp điều trị cơ bản.

Tính đến ngày 26-12, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 402.846 ca mắc COVID-19, 5.241 ca tử vong và 351.648 trường hợp phục hồi.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

Trở lên trên