MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiêu diệt nghi phạm vụ xe điên lao vào chợ Giáng sinh ở Đức

23-12-2016 - 23:24 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng cảnh sát thành phố Milan, Tây Ban Nha vừa tiêu diệt kẻ tình nghi gây ra vụ xe điên lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức khiến 12 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát Italy, nghi phạm Anis Amri, 24 tuổi, bị bắn chết gần một ga tàu ở ngoại ô phía bắc Milan. Sự việc xảy ra trong cuộc kiểm tra thông thường của cảnh sát địa phương. Thay vì tuân thủ yêu cầu của cảnh sát, Amri rút súng chống trả và làm bị thương một sĩ quan. Y bị tiêu diệt lúc 3h sáng ngày 23/12.

Antonio De Iesu, cảnh sát trưởng Milan, cho biết, Amri đến khu vực này trên chuyến tàu chạy từ Pháp lúc 1 giờ sáng. Sau khi rời nhà ga, y đi tới khu vực Sesto San Giovanni trước khi bị hai sĩ quan trẻ yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Trước đó, phía cảnh sát Milan cũng nhận được thông tin tình báo cho rằng Amri có thể đang ở trong thành phố.

Dù kẻ bị truy nã gắt gao bậc nhất châu Âu đã bị bắn chết nhưng sự việc làm dấy lên câu hỏi về khả năng đảm bảo an ninh tại các nước EU khi Amri có thể vượt qua 1.600 km, tự do đi lại giữa 3 quốc gia trong khu vực. Biên giới mở giúp người dân Liên minh châu Âu đi lại thuận tiện nhưng cũng khiến nỗ lực ngăn chặn tội phạm gặp nhiều khó khăn.

Amri bị nghi là kẻ điều khiển chiếc xe tải lao thẳng vào chợ Giáng sinh nhộn nhịp ở thủ đô Berlin, Đức tối 19/12 theo giờ địa phương làm 12 người thiệt mạng. Lực lượng an ninh trên khắp châu Âu được huy động để theo dấu y nhưng nghi can vẫn vượt được biên giới Đức sang Pháp trước khi tới Tây Ban Nha.

Lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thừa nhận cái chết của Amri, kẻ được nhóm này mô tả là chiến binh thánh chiến khi tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công ở Đức thông qua hãng tin Amaq. Hồi giữa năm 2016, một phần tử tuyên bố trung thành với IS cũng gây ra vụ thảm sát bằng xe tải ở thành phố Nice, Pháp làm hàng chục người thiệt mạng.

Linh Anh

Reuters

Trở lên trên