MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tiểu Long nữ" Lưu Diệc Phi: Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng bị nghi ngờ "đi cửa sau" để vào trường học danh giá

26-06-2022 - 12:24 PM | Sống

Lưu Diệc Phi là một trong những cái tên đang thu hút sự chú ý.

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, hình ảnh quen thuộc nhất trong lòng khán giả là vai diễn Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình "Thần điêu đại hiệp" (2006). Cô đóng cặp cùng Huỳnh Hiểu Minh (thủ vai Dương Quá). Với gương mặt thanh tú phảng phất khí chất kiêu sa, Lưu Diệc Phi được biết đến rộng rãi với biệt danh "thần tiên tỷ tỷ" ở Trung Quốc và được vinh danh là một trong Tứ Tiểu Hoa Đán của Trung Quốc vào năm 2009.

Tham gia diễn xuất từ sớm, là một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán"

Sinh ra tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào năm 1987, Lưu Diệc Phi (Liu Yifei) ban đầu có tên là An Feng, theo họ cha. Tuy nhiên, sau khi cha mẹ ly hôn, cô đã đổi tên và theo họ mẹ. Năm 10 tuổi (1997), cô cùng mẹ di cư sang Mỹ và lấy tên tiếng Anh là Cristal Liu.

Lưu Diệc Phi sống ở Queens, thành phố New York, nơi cô theo học Trường Trung học Louis Pasteur 67. Năm 2002, cô trở về Trung Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và lấy nghệ danh là Lưu Diệc Phi. Vài tuần sau khi trở về Trung Quốc, cô được nhận vào Học viện Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh ở tuổi 15 và tốt nghiệp năm 2006. Theo Film Lifestyle, đây là học viện lớn nhất chuyên đào tạo về sản xuất phim và truyền hình lớn nhất ở châu Á.

Tiểu Long nữ Lưu Diệc Phi: Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng bị nghi ngờ đi cửa sau để vào trường học danh giá - Ảnh 1.

Lưu Diệc Phi. Ảnh: Entertainment Weekly.

Ngay sau khi trúng tuyển, Lưu Diệc Phi nhận được lời mời đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Lần đầu tiên cô xuất hiện trên truyền hình vào năm 2003 là trong bộ phim tình cảm cổ trang "Kim phấn thế gia".

Năm 2005, Lưu Diệc Phi đóng chính trong "Chinese Paladin", phim hành động giả tưởng được chuyển thể từ trò chơi nhập vai The Legend of Sword and Fairy. Bộ phim đã thu hút lượng lớn người theo dõi và củng cố sự nổi tiếng của cô ở Trung Quốc. Cùng năm đó, cô được chọn là "Nữ thần Đại bàng vàng" tại Liên hoan nghệ thuật truyền hình Đại bàng vàng Trung Quốc lần thứ 6.

Sự góp mặt trong "Thần điêu đại hiệp" (2006) đã giúp Lưu Diệc Phi nổi tiếng tại Đại lục cũng như các nước khác như Nhật Bản. Vai diễn Tiểu Long Nữ trong phim đã trở thành một trong những vai diễn khó quên của Lưu Diệc Phi.

Tiểu Long nữ Lưu Diệc Phi: Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng bị nghi ngờ đi cửa sau để vào trường học danh giá - Ảnh 2.

Lưu Diệc Phi trong vai diễn Tiểu Long Nữ. Ảnh: @YifeiNews.

Sau khi gặt hái được thành công trong lĩnh vực truyền hình, nữ diễn viên sau đó mạo hiểm lấn sân sang màn ảnh rộng. Năm 2007, cô gia nhập William Morris Agency (WMA) và sau đó được chọn vào bộ phim Hollywood đầu tiên "The Forbidden Kingdom".

Hai năm sau, Lưu Diệc Phi được trao danh hiệu là một trong "Tứ Tiểu Hoa Đán" qua hoạt động bình chọn "Những ngôi sao giải trí thế hệ mới của thập niên 80" thông qua hình thức bình chọn trên Internet.

Từ năm 2017, công ty Walt Disney chính thức thông báo rằng Lưu Diệc Phi sẽ xuất hiện trong live-action "Hoa Mộc Lan" với vai nữ chính. Bộ phim chính thức ra rạp năm 2020, giúp Lưu Diệc Phi mang đề cử tại Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Sao Thổ, giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Digital Spy Reader Award...

Nữ diễn viên đa tài

Nữ diễn viên sinh năm 1987 biết chơi piano, múa và hát từ nhỏ. Năm 1995, cô tham gia cuộc thi Người mẫu nhi đồng lần thứ 2 do Trung tâm thương mại Trung Nam Vũ Hán tổ chức, với sự tham gia của 1800 thí sinh nhi đồng, cô chiến thắng chung cuộc, giành được giải quán quân của cuộc thi, nhận cúp Đồng Hoa.

Lưu Diệc Phi không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, cô còn được biết đến là ca sĩ. Cô đã ký hợp đồng với Sony Music Entertainment Japan năm 2005, phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên "Mayonaka no Door" với Sony Music vào ngày 19/7/2006.

Là gương mặt quen thuộc trong thể loại võ hiệp, Lưu Diệc Phi được đào tạo bài bản về võ thuật và đã thể hiện kỹ năng của mình trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh cổ trang, trong đó có "Thần điêu đại hiệp".

Theo trang Zula, "thần tiên tỷ tỷ" nữ diễn viên thông thạo nhiều thứ tiếng, bao gồm tiếng Quan Thoại, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cô cũng nói được tiếng Nhật và tiếng Hàn cơ bản.

Tiểu Long nữ Lưu Diệc Phi: Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng bị nghi ngờ đi cửa sau để vào trường học danh giá - Ảnh 3.

Lưu Diệc Phi đấu kiếm trong Tử Cấm Quốc (2008). Ảnh: Zula.

Tiểu Long nữ Lưu Diệc Phi: Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng bị nghi ngờ đi cửa sau để vào trường học danh giá - Ảnh 4.

Lưu Diệc Phi trong vai diễn Hoa Mộc Lan. Ảnh: Film Daily.

"Thần tiên tỷ tỷ" vướng nghi vấn làm giả học vấn

Với bộ phim "Mộng hoa lục" đang phát sóng, tên tuổi Lưu Diệc Phi trở lại là tâm điểm chú ý. Bên cạnh đó, trình độ học vấn của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của nhiều người dùng mạng xã hội. Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ được ưu ái vào trường và trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử khi mới 15 tuổi.

Cư dân mạng đã "chạy" đến trang Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc) chính thức của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và đặt câu hỏi tại sao khi đó Lưu Diệc Phi có thể vào học tại trường này. Họ nhận thấy các thời điểm nhập học, tốt nghiệp của cô có sự không nhất quán.

Bức ảnh tốt nghiệp mẫu giáo là minh chứng cho việc Lưu Diệc Phi đã hoàn thành mẫu giáo năm 1994 rồi vào bậc tiểu học. Với thông tin này, đáng lý Lưu Diệc Phi hoàn thành chương trình tiểu học năm 2000. Theo người hâm mộ, Lưu Diệc Phi đã sang Mỹ mà không học xong ở Trung Quốc. Năm 1997, cô bắt đầu con đường học tập ở Mỹ.

Một phóng viên đã phỏng vấn người quản lý trường tiểu học của Lưu Diệc Phi khi đó. Họ nói rõ rằng Lưu Diệc Phi tốt nghiệp tiểu học năm 2000, đồng thời đăng giấy chứng nhận tốt nghiệp. Điều này dấy lên nghi vấn nữ diễn viên không xuất ngoại năm 1997.

Tiểu Long nữ Lưu Diệc Phi: Nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng nhưng bị nghi ngờ đi cửa sau để vào trường học danh giá - Ảnh 5.

Quay trở lại thời điểm nhập học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi cho biết cô vào trường với tư cách du học sinh quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên theo các điều kiện lúc đó, rất khó để cô có được quốc tịch Mỹ. Bởi cô phải đáp ứng ít nhất 5 năm cư trú tại Mỹ, mỗi lần vắng mặt không được quá 6 tháng.

Một số cư dân mạng nghi ngờ rằng Lưu Diệc Phi nhập Bắc Kinh một cách không công bằng thông qua quốc tịch Mỹ. Nhờ đó, cô không cần trải qua phần thi văn hóa và vào thẳng trường.

Ngoài ra, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh có quy định sinh viên năm nhất không được đóng phim và phải học tập tại trường. Tuy nhiên ngay khi vừa được nhận vào trường, Lưu Diệc Phi đã tham gia "Kim phấn thế gia" và thủ vai Bạch Tú Châu.

Ngoài ra, dân mạng còn phát hiện Lưu Diệc Phi có căn cước công dân Trung Quốc năm 2004. Cô bị nghi ngờ có 2 quốc tịch cùng lúc, điều luật pháp Trung Quốc không cho phép.

Lưu Diệc Phi vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Tổng hợp

https://cafef.vn/tieu-long-nu-luu-diec-phi-nu-dien-vien-xinh-dep-tai-nang-nhung-bi-nghi-ngo-di-cua-sau-de-vao-truong-hoc-danh-gia-2022062519253024.chn

Lam Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên