MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm

19-05-2020 - 15:48 PM | Thị trường

Hàng trăm tiểu thương ở Chợ Đầm Nha Trang (Khánh Hòa) đồng loạt đóng sạp hàng viết đơn xin miễn, giảm thuế.

Khung cảnh ế ẩm, đìu hiu kéo dài nhiều ngày nay tại chợ Đầm Nha Trang khiến các tiểu thương chán nản đóng cửa sạp hàng hóa. Dù ở vị trí đẹp ngay đường vào chợ Đầm Tròn nhưng anh Khánh (cửa hàng âm thanh) cho biết liên tục nhiều ngày sau khi hết giãn cách xã hội, cửa hàng anh luôn trong tình trạng ế ẩm không có khách hàng.

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm - Ảnh 1.

Chợ Đầm Nha Trang được ví như chợ Bến Thành ở Sài Gòn nhưng rơi cảnh đìu hiu

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm - Ảnh 2.

Khu vực tầng 2 của chợ Đầm hầu như đóng cửa sạp

Bà Lê Thụy Kim Uyên, một tiểu thương, cho biết các hộ kinh doanh ở chợ Đầm đa số phục vụ du lịch nhất là khách nước ngoài. Dịch bệnh Covid-19 khiến khu chợ trở nên tê liệt. Hiện nay, các lô sạp chủ yếu bỏ sỉ cho bạn hàng quen, còn việc kinh doanh mở cửa sẽ phải tốn tiền thuê sạp từ 1-4 triệu đồng/sạp, tiền thuế từ 1-3 triệu đồng/hộ. "Thà chúng tôi đóng sạp còn đỡ tốn chi phí hơn là mở cửa trở lại"- bà Uyên thở dài.

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm - Ảnh 3.
Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm - Ảnh 4.

Các lô sạp đóng cửa vì ế ẩm

Còn bà Ngân (quầy bán giày dép) cho biết dù không bán được hàng hóa nhưng bà phải mở cửa để... bớt buồn. Ở tầng 1 còn nhiều hộ bán quần áo, vải vóc, ở tầng 2 hầu như đóng cửa hoàn toàn." Gần 30 năm nay, chưa bao giờ thấy ế ẩm như vậy. Chúng tôi đã viết đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê sạp, tiền thuế cho tiểu thương nhưng chưa thấy TP Nha Trang trả lời.

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm - Ảnh 5.

Một vị khách hiếm hoi giữa khu chợ

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang đồng loạt nghỉ bán vì ế ẩm - Ảnh 6.

Chủ một tiệm giày tranh thủ đọc sách vì không có khách

Theo Ban quản lý chợ Đầm, hiện tại khu vực chợ Đầm cũ có gần 280 hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán. Từ lúc ảnh hưởng Covid-19, lượng khách đến chợ giảm khiến các tiểu thương gặp khó khăn. Hiện chỉ khoảng 40 hộ mở cửa, nhưng tình trạng buôn bán ế ẩm. Bà con tiểu thương đã gửi đơn thư đề nghị miễn giảm thuế, phí, nhưng đến nay đang chờ ngành thuế trả lời.

Theo Kỳ Nam

Người lao động

Trở lên trên