MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiểu thương chợ nguyên liệu may mặc lớn nhất TP Hồ Chí Minh xin ngừng bán

10-06-2022 - 07:53 AM | Thị trường

Tiểu thương chợ nguyên liệu may mặc lớn nhất TP Hồ Chí Minh xin ngừng bán

138/150 tiểu thương chợ Đại Quang Minh đã xin tạm ngưng kinh doanh để phản đối việc Satraseco đơn phương tăng gấp đôi giá thuê sạp.

Chợ Đại Quang Minh ở quận 5 là nơi buôn bán nguyên phụ liệu ngành may mặc lớn nhất ở TP Hồ Chí Minh. Đây là khu chợ có thương hiệu và đã hoạt động hơn 30 năm nhưng hiện 138/150 tiểu thương ở chợ này đang đồng loạt làm đơn xin nghỉ bán, để phản đối Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Sài Gòn (Satraseco) vừa đơn phương tăng gấp đôi giá thuê sạp.

Với sạp hàng 8,5 m2, chị Thảo - một tiểu thương trong chợ - đang thuê với giá 8,2 triệu đồng, theo thông báo mới của Satraseco, 6 tháng cuối năm nay giá thuê sẽ tăng lên thành 13,2 triệu/tháng và nửa đầu năm sau tăng tiếp thành 17,6 triệu đồng. Các sạp khác cũng có mức tăng giá tương đương.

"Vừa qua hết đại dịch, chúng tôi buôn bán rất ế ẩm, thậm chí có cửa hàng suốt ngày không mở hàng luôn thì làm đâu ra lợi nhuận mà đóng tiền cao như thế", chị Thảo nói.

Chợ Đại Quang Minh có diện tích khá khiêm tốn, cơ sở hạ tầng hầu hết đã xuống cấp, cả chợ chỉ có một khu nhà vệ sinh công cộng. Các tiểu thương cho rằng giá thuê mặt bằng tăng như vậy là không tương xứng với cơ sở vật chất.

Ông Võ Thành Tới - Chủ tịch UBND phường 14, quận 5 cho hay: "Công ty Satraseco đã cổ phần hóa, hoạt động theo luật doanh nghiệp. Quan điểm của phường thì đây là vụ việc dân sự giữa công ty và tiểu thương, phường chỉ cố gắng làm cầu nối để hai bên thỏa thuận được các nội dung hợp đồng".

138 tiểu thương ở chợ Đại Quang Minh đã viết đơn xin nghỉ bán. Nhiều người cho biết đây là sinh kế gắn bó nhiều năm, viết như thế chỉ để gây áp lực mong phía Satraseco cùng đối thoại tập thể với tiểu thương để tìm giải pháp còn thực sự không ai muốn nghỉ bán.

Đại diện Satraseco đã có buổi làm việc với phóng viên VTV, nhưng từ chối trả lời phỏng vấn trực tiếp. Đại diện đơn vị này cho biết: "Việc tăng giá thuê sạp là phù hợp với thị trường. Satraseco sẽ có chính sách ưu đãi cho sạp nào ký hợp đồng sớm. Đơn vị này mong muốn đối thoại riêng với từng tiểu thương để thỏa thuận. Nếu không tìm được tiếng nói chung sẽ khởi kiện chủ sạp theo quy định pháp luật".

Ngày 1/7, thời điểm Satraseco yêu cầu các tiểu thương chưa ký hợp đồng phải trả lại quầy không còn xa. Nhưng cho đến hiện tại, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo VTV Digital

VTV

Trở lên trên