MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Singapore là nơi làm việc lý tưởng của lao động Việt

25-07-2014 - 11:18 AM | Tìm Việc làm

Làm việc ở nước ngoài luôn là ao ước của phần lớn người lao động Việt Nam, bởi điều đó có nghĩa “một sự nghiệp và cuộc sống tốt hơn”.

Khảo sát gần đây của JobStreet.com trên 11.640 người lao động cho thấy 58,78% không coi Việt Nam là nơi làm việc lý tưởng, trong đó có 43,92% người lao động đang chủ động tìm kiếm cơ hội làm việc ở nước ngoài, và 55,22% còn lại hy vọng sẽ có cơ hội được làm việc tại nước ngoài vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, vẫn có 0,86% muốn phát triển sự nghiệp trong nước chứ không phải nước ngoài.

Trong số những người tìm kiếm cơ hội làm việc tại nước ngoài, 50,84% muốn học hỏi kỹ năng làm việc từ môi trường nước ngoài, 32,41% hy vọng sẽ nhận được lương cao và điều kiện sống tốt hơn, 8,05% muốn trải nghiệm nền văn hóa khác lạ, nhưng chỉ có 2,15% cho rằng trong nước có quá ít cơ hội việc làm.

Singapore trở thành quốc gia mà người Việt muốn đến sống và làm việc nhất, theo sau đó là Nhật và Mỹ Tuy nhiên, khảo sát tương tự đối với lao động Singapore cho thấy rằng 88% sẵn sàng làm việc tại nước ngoài nếu có cơ hội.

Đối với những lao động giữ vị trí quản lý hoặc quản lý cấp cao, điểm đến cho sự nghiệp của họ lại là Úc, theo sau mới là Singapore và Mỹ.

Lý do chính của 41,14% lao động coi Việt Nam là nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp là không muốn xa gia đình chiếm 32,56%, theo sau là 26,92% nhân viên muốn đóng góp thêm cho sự phát triển của Việt Nam, 21,93% cảm thấy môi trường làm việc trong nước quen thuộc và dễ thích nghi, 14.24% cho rằng sẽ an toàn và ổn định hơn, chỉ có 1,7% cảm thấy hài lòng với mức lương hiện tại nên không có ý định phát triển sự nghiệp tại nước ngoài.

“Làm việc tại nước ngoài sẽ giúp nâng cao tay nghề, học hỏi được kinh nghiệm để có thể quay về xây dựng đất nước” là suy nghĩ chung của khá nhiều người được khảo sát.

Cũng trong khảo sát, 90,51% lao động muốn quay trở về nước sau một khoảng thời gian sống và làm việc tại nước ngoài chứ không vì mục đích định cư. Khảo sát cũng đồng thời cho thấy khoảng từ 3 đến 5 năm là thời gian lý tưởng để người lao động làm việc và đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp của họ tại nước ngoài trước khi trở về.


Ngọc Toàn

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên