MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin buồn cho người...trúng Jackpot của Vietlott: Nếu may mắn trúng 100 tỷ, bạn sẽ phải nộp thuế gần 30 tỷ thay vì chỉ 10 tỷ như hiện tại

16-08-2017 - 09:23 AM | Doanh nghiệp

May mắn vẫn mỉm cười với bạn, chỉ có điều, bạn phải chi ra nhiều hơn để đóng thuế.

Người trúng thưởng tiền tỷ có thể sẽ phải nộp thuế nhiều hơn hiện tại rất nhiều là thông tin đáng chú ý được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo định hướng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế Tài nguyên.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất phương án sửa đổi mức thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng. Với đề xuất này, nếu trúng thưởng giải Jackpot trăm tỷ của Vietlott thì người trúng sẽ phải nộp thuế lên đến 30 tỷ đồng thay vì mức 10 tỷ đồng như hiện tại.

Theo giải thích của Bộ Tài chính, quy định hiện tại của Luật Thuế TNCN thì thu nhập từ trúng thưởng sẽ áp dụng thuế suất toàn phần 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện loại hình trả thưởng của xổ số Vietlott đã có nhiều ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nên tính toán lại mức thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng để phù hợp với hình thức xổ số Vietlott bởi mức đóng thuế ở Việt Nam quá ít so với người trúng số độc đắc ở Mỹ.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất cho sửa thuế suất với thu nhập từ trúng thưởng như sau:

-Đến 5 tỷ đồng chịu thuế suất 10%

-Trên 5 đến 10 tỷ đồng chịu thuế suất 20%

-Trên 10 tỷ đồng chịu thuế suất 30%.

Ví dụ, nếu bạn trúng giải Jackpot 100 tỷ đồng. Theo quy định hiện hành, bạn sẽ phải đóng thuế 10% tương ứng 10 tỷ đồng. Với quy định hiện tại, 5 tỷ đồng đầu tiên, bạn phải đóng 500 triệu đồng, 5 tỷ đồng tiếp theo phải nộp 1 tỷ đồng thuế, 90 tỷ đồng tiếp theo phải nộp 27 tỷ đồng tiền thuế, tổng cộng số thuế phải nộp là 28,5 tỷ đồng.

Được biết, mới tháng 7 vừa qua, có người đã may mắn hưởng trọn giải Jackpot hơn 130 tỷ đồng của Vietlott. Theo quy định cũ, người này sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 13 tỷ đồng. Nếu đề xuất lần này của Bộ tài chính được thông qua, người trúng giải thưởng như người may mắn kể trên phải nộp lên đến gần 37,5 tỷ đồng (5 tỷ đồng đầu tiên phải nộp 500 triệu đồng thuế, 5 tỷ đồng tiếp theo phải nộp 1 tỷ đồng thuế, 120 tỷ đồng tiếp theo phải nộp 36 tỷ đồng tiền thuế, tổng cộng số thuế phải nộp là 37,5 tỷ đồng).

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên