MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín hiệu vui cho U23 Việt Nam trước thềm trận chiến cuối cùng với U23 UAE

30-08-2018 - 17:06 PM | Sống

Các đội tuyển trẻ của Việt Nam đang có thành tích đối đầu tốt dần lên khi chạm trán UAE và đây là cơ sở để thầy trò HLV Park Hang-seo tin vào tấm HCĐ ở Asiad.

Năm 2010, trong khuôn khổ VCK giải U19 châu Á, U19 Việt Nam đã để thua U19 UAE tới 4 bàn không gỡ ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng.

Hai năm sau, ở trận giao hữu trước thềm VCK giải U19 châu Á 2012, U19 Việt Nam đã tái ngộ với U19 UAE. Lần này các cầu thủ trẻ của chúng ta chỉ để thua với tỷ số 1-3.

Tại Asiad 2014, sau khi cùng vượt qua vòng đấu bảng, U23 Việt Nam và UAE đã chạm trán nhau ở vòng 1/8. Trong trận đấu đó, tỷ số 1-3 được lặp lại và phần thắng vẫn thuộc về UAE (Huy Hùng là người ghi bàn thắng danh dự cho U23 Việt Nam ở phút thứ 87).

Tín hiệu vui cho U23 Việt Nam trước thềm trận chiến cuối cùng với U23 UAE - Ảnh 1.

U23 Việt Nam có cơ sở để đánh bại UAE và giành tấm HCĐ Asiad.

Cách đây 2 năm, các đội tuyển trẻ của Việt Nam đã chạm trán UAE 2 lần. Lần đầu tiên là tại VCK giải U23 châu Á 2016. Khi đó, U23 Việt Nam gặp U23 UAE ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng và để thua với tỷ số sát nút 2-3 (Công Phượng và Tuấn Anh là 2 cầu thủ lập công cho U23 Việt Nam khi đó lần lượt ở các phút thứ 24 và 68).

Cũng tại VCK giải U19 châu Á năm đó, U19 Việt Nam đối đầu với U19 UAE ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng. Trong lần gặp gỡ đó, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 1-1 (Hồ Minh Dĩ là người ghi bàn cho U19 Việt Nam).

Như vậy có thể thấy, dù chưa giành được chiến thắng lần nào nhưng kể từ năm 2010 trở lại đây, khoảng cách giữa bóng đá trẻ UAE và bóng đá trẻ Việt Nam đã liên tục được rút ngắn. Từ chỗ để thua tới 4 bàn, sau đó được rút lại còn 2 bàn, 1 bàn và gần đây nhất là 0 bàn.

Đó là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào một kết quả có lợi cho U23 Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 UAE ở trận tranh HCĐ Asiad năm nay.

Ở cấp độ ĐTQG, Việt Nam từng có chiến thắng 2-0 trước UAE. Tại VCK Asian Cup 2007 trên sân nhà, 2 pha lập công của Quang Thanh ở phút 63 và Công Vinh ở phút 73 đã giúp ĐT Việt Nam đánh bại đối thủ đến từ Tây Á này ở lượt trận mở màn, qua đó mở toang cánh cửa tiến vào tứ kết.

Theo Hà Phương (ảnh: Đạt Đậu)

Trí thức trẻ

Trở lên trên