MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tín hiệu vui từ sản xuất công nghiệp ở Lào Cai

Dù dự báo gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành Công Thương tỉnh Lào Cai vẫn đặt quyết tâm cán đích giá trị sản xuất công nghiệp đạt con số 51.000 tỷ đồng, trước khi kết thúc năm 2023.

Cơ sở để thực hiện được mục tiêu này là nỗ lực của ngành cũng như kỳ vọng vào những tín hiệu khởi sắc trong hoạt động sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm.

Thị trường phân bón đang ấm dần lên là một tín hiệu đáng mừng. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, giá phân DAP số 2 tăng từ 10,8 lên 12 triệu đồng/tấn và hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm. Tại nhà máy DAP số 2, sản phẩm sản xuất ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không còn hàng tồn kho. Thêm vào đó, đề án tái cơ cấu dự kiến được thông qua trong tháng 10 này sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tín hiệu vui từ sản xuất công nghiệp ở Lào Cai - Ảnh 1.

Thương hiệu sản phẩm phân bón của Công ty CP Phân lân nung chảy Lào Cai đến với người nông dân - Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Ông Vũ Việt Tiến, Tổng Giám đốc Công ty CP DAP số 2 Lào Cai dự báo, về mặt sản lượng hiện Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đang chỉ đạo quyết liệt Công ty Apatit phải tăng sản lượng cấp cho công ty, từ đó công ty tăng sản lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Còn nhà máy sản xuất phân lân nung chảy thuộc Công ty TNHH Toàn Thắng, sau hơn nửa năm đóng cửa do thiếu nguồn cung nhiên liệu, cuối tháng 7 vừa qua đã hoạt động trở lại.

Ông Bùi Quyết Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty kỳ vọng, với sự khởi sắc từ thị trường, đơn vị sẽ sản xuất kinh doanh thuận lợi. “Theo nhu cầu của thị trường, thường cuối năm lượng tiêu thụ sản phẩm rất lớn, từ đó giá có thể tăng lên”, ông Thắng cho biết.

Không chỉ có phân bón, hiện giá một số sản phẩm trọng điểm của tỉnh Lào Cai  như quặng Apatit loại II, Fenspat nghiền, tinh quặng đồng đang tăng cao.

Ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai cho biết, một số dự án công nghiệp lớn cũng được kỳ vọng sẽ được khởi công, hoặc hoạt động trở lại như nhà máy gang thép Việt Trung. Ở lĩnh vực thuỷ điện, lượng mưa nhiều, khiến các nhà máy đang chạy hết công suất, đang có những đóng góp không nhỏ vào số thu ngân sách và giá trị sản xuất công nghiệp cho địa phương.

“Lào Cai sẽ đưa dự án gang thép Việt Trung vào hoạt động. Bên cạnh đó, dự án thuỷ điện Móng Sến cuối năm nay đi vào hoạt động. Ngoài ra các dự án khai thác mỏ hiện nay, tỉnh đang lưu ý các địa phương như Bảo Thắng, thành phố  Lào Cai đang tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng”, ông Hiền cho hay.

Kích cầu thị trường, gỡ khó mặt bằng cho dự án quặng, hỗ trợ các nhà máy nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp,…đó là những giải pháp để ngành Công Thương tỉnh Lào Cai phấn đấu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đề ra trong năm 2023.

Theo CTV Trung Kiên

vov.vn

Trở lên trên