MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin xấu dồn dập: Ông Trump bị đồng minh tỷ phú “quay lưng”, từ chối ủng hộ tiền cho chiến dịch tranh cử

17-11-2022 - 09:52 AM | Tài chính quốc tế

Tin xấu dồn dập: Ông Trump bị đồng minh tỷ phú “quay lưng”, từ chối ủng hộ tiền cho chiến dịch tranh cử

Tỷ phú Ronald Lauder, nhà tài trợ của đảng Cộng hòa, sẽ không ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Donald Trump.

Người phát ngôn của ông Ronald Lauder đã xác nhận thông tin này. Ông Lauder hiện là nhà tài trợ mới nhất của đảng Cộng hòa tuyên bố không ủng hộ chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump. Trước đó, ông này đóng góp 100.000 USD cho Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa năm 2019 khi tổ chức này nỗ lực giúp ông Trump tái đắc cử.

Tuy nhiên, con số quyên góp này gần như chẳng thấm thía gì ở thời điểm đó. Trong giai đoạn 7 tháng đầu năm 2019, ông Trump và đảng của mình huy động được 1,1 tỷ USD cho chiến dịch tái tranh cử.

Ông Ronald Lauder, người sở hưu tài sản ròng 4,5 tỷ USD, biết ông Trump từ thời còn học đại học và cả 2 duy trì mối quan hệ gần gũi trong nhiều năm. Ông Lauder được cho là đã nói chuyện với ông Trump khi ông còn là Tổng thống về ý tưởng để nước Mỹ mua lại Greenland.

Ở thời điểm hiện tại, ngoài tỷ phú Lauder còn có CEO Blackstone Steve Schwarzman, CEO Citadel Ken Griffin và doanh nhân Andy Sabin tuyên bố không ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump.

Mặc dù người phát ngôn của ông Lauder không nói rõ vị tỷ phú này sẽ ủng hộ ai trong cuộc đua năm 2024 nhưng hồ sơ tài chính chiến dịch tranh cử ở Florida cho thấy ông Lauder đã quyên góp 10.000 USD cho một ủy ban hành động chính trị hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Florida Ron DeSantis vào năm ngoái. Năm 2018, ông Lauder cũng đã quyên góp 200.000 USD cho cuộc chạy đua chức thống đốc của ông DeSantis.

Dù chưa chính thức tuyên bố sẽ chạy đua vào Nhà Trắng nhưng ông DeSantis nổi lên như ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành phiếu của đảng Cộng hòa. Bỏ xa đối thủ đảng Dân chủ tới gần 20 điểm phần trăm trong cuộc đua chức Thống đốc vừa kết thúc, ông DeSantis đang rất được người Cộng hòa ủng hộ. Bản thân ông DeSantis cũng không loại trừ khả năng sẽ đối đầu trực tiếp với ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng.

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, các thống kê cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump vượt xa đối thủ DeSantis. Tuy nhiên, kết quả thăm dò sau bầu cử giữa kỳ cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông DeSantis đã cao bằng, thậm chí còn nhỉnh hơn so với tỷ lệ ủng hộ ông Trump.

Trong khi đó, việc các ứng viên ủng được ông Trump ủng hộ liên tiếp gặp thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đã cho thấy cử tri không còn quá hứng thú với chương trình nghị sự của vị cựu Tổng thống Mỹ. Thậm chí, nhiều cử tri còn cho rằng họ đã quá mệt mỏi với những sóng gió có liên quan tới ông Trump trong thời gian vừa qua.

Không giống như năm 2019, Tổng thống Trump sẽ phải giành vé trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa để có thể đối đầu với ứng viên tới từ đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tiếp theo. Hiện tại, chưa rõ đương kim Tổng thống Joe Biden có tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 hay không. Quyết định cuối cùng dự kiến được ông Biden đưa ra vào đầu năm 2023 tới.

Tham khảo: CNBC

Linh Anh

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên