MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tite từ chức HLV tuyển Brazil sau thất bại trước Croatia

10-12-2022 - 09:06 AM | Sống

HLV Tite đã chia tay tuyển Brazil sau thất bại tại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

HLV Tite đã chia tay tuyển Brazil sau thất bại tại World Cup 2022 - Ảnh: REUTERS

Ngay sau khi tuyển Brazil phải dừng bước tại tứ kết World Cup 2022, HLV Tite đã nói lời chia tay với đội bóng này.

"Một thất bại đau đớn! Nhưng với cá nhân tôi, mọi thứ dừng lại tại đây. Tôi đã đưa ra quyết định thôi làm HLV của Brazil từ 1 năm rưỡi trước và tôi là người biết giữ lời. Tôi không phải là người đưa đội tuyển tới vinh quang và sau đó làm mình làm mẩy để được ở lại", ông Tite nói sau trận thua Croatia hôm 10-12.

Brazil bước vào giải đấu ở Qatar với vị thế là ứng cử viên vô địch. Thực tế, họ đã có những màn trình diễn đầy thuyết phục từ đầu giải. Đặc biệt khi ở vòng 16 đội, đoàn quân của Tite đã dễ dàng đánh bại Hàn Quốc tới 4-1. Các cầu thủ cùng chính ông Tite đã cùng nhảy múa ăn mừng ngay sau những pha làm bàn.

Dù vậy tại tứ kết, Brazil đã không có một màn trình diễn đủ hay để đi tiếp. Họ tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không thể tận dụng. Bàn thắng trong hiệp phụ của Neymar cũng không đủ giúp Selecao đi tiếp khi Croatia đã gỡ hòa đầy kiên cường. Kết quả là trong lượt sút luân lưu, Croatia đã bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-2.

Cú "sốc" này là quá lớn đối với Brazil. Một phóng viên đã đề nghị ông Tite đánh giá về quá trình huấn luyện Selecao. Đáp lại, chiến lược gia này trả lời: "Thời gian sẽ trả lời tất cả. Tuy nhiên, nỗi đau ở World Cup năm nay là khá lớn. Tôi không phải người có thể đánh giá những việc đã làm. Thời gian sẽ trôi qua, các bạn sẽ có được cái nhìn chính xác hơn".

HLV Tite dẫn dắt tuyển Brazil từ năm 2016 để thay thế Carlos Dunga, sau khi đội tuyển này không vượt qua nổi vòng bảng Copa America 2016. Tới giải đấu năm 2019, Tite giúp Brazil lên ngôi.

Ông cũng hai lần dẫn dắt tuyển Brazil ở World Cup 2018 và 2022 nhưng đều phải dừng bước ở tứ kết.

Theo Đức Khuê

Tuổi trẻ

Trở lên trên