MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tò mò với vật phẩm mà Singapore dành tặng nữ hoàng Elizabeth II

17-08-2017 - 13:30 PM | Sống

Kể cả khi tặng quà trong một mối quan hệ chính trị, người tặng cũng có thể khiến nó trở nên … lãng mạn và khó quên bởi sự tinh tế và thấu hiểu.

Tặng phẩm tinh tế dành cho bậc nguyên thủ khi đến Singapore

Nữ hoàng Elizabeth II của Anh quốc từng được tặng… răng cá voi từ tù trưởng hòn đảo Fiji vì theo quan niệm nơi này, răng cá voi là bảo vật giá trị nhất. Đến khi tổng thống Mỹ G. Bush kết thúc chuyến thăm nước Anh, Nữ hoàng Elizabeth II lại tặng ông một cây thước bằng bạc tinh khiết, có khắc tên 43 vị tổng thống trong lịch sử Mỹ. Và vào chuyến đi đến đảo quốc sư tử, nữ hoàng Anh lại lần nữa bất ngờ khi được tặng một bông hoa lan tươi mạ vàng từ chính phủ Singapore.

Câu hỏi về một tặng phẩm có thể biểu tượng cho Singapore và đủ sức chinh phục trái tim cả người dân trong nước và bạn bè quốc tế đã đeo đuổi nguyên phó thủ tưởng Ngô Khánh Thụy từ những năm 60. Gần 15 năm sau, công nghệ mạ vàng trên hoa tươi đầu tiên được hoàn thiện, tạo ra những món nữ trang bằng vàng độc nhất vô nhị vì ẩn chứa trong nó là một đóa lan tươi với hình dáng, kích thước và kết cấu riêng biệt.

Dây chuyền hoa lan là tác phẩm tinh túy được nhiều người săn đón và mong muốn sở hữu.
Dây chuyền hoa lan là tác phẩm tinh túy được nhiều người săn đón và mong muốn sở hữu.

Singapore không có rừng vàng biển bạc, nhưng chính “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được đâu là ngôi sao sáng nhất”. Sức sáng tạo chính là lực đẩy để tạo ra trang sức hoa lan mạ vàng – sản phẩm mang dấu ấn đặc trưng nhất của RISIS, cũng là tặng phẩm quốc gia mà cả đất nước Singapore tự hào.

Tại đảo quốc này, người ta lập hẳn một khu vườn chuyên lai tạo các giống hoa lan rồi đặt tên hoa theo các chính khách quốc tế, như nữ hoàng Anh Elizabeth II, Nhật hoàng Akihito và thủ tướng Đức Angela Merkel,… sau đó chính phủ sẽ chỉ định RISIS mạ vàng lên những bông hoa này làm quà tặng khi họ ghé thăm đảo quốc.

Cảm “hồn dân tộc” từ sản phẩm RISIS hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà phong lan được chọn để mạ lớp vàng thanh khiết. Phong lan Vanda Miss Joaquim mang vẻ thanh nhã với cánh phớt hồng mỏng manh, mặc dù sống phụ sinh trên thân các cây gỗ nhưng không hề lấy chất dinh dưỡng của cây. Chính vì sự thanh cao ấy mà giống hoa này còn được xem là loài hoa Vương giả. Sự kiên cường và cứng rắn của nó còn phản ánh đậm tinh thần của cả đảo quốc sư tử, và cũng chính là quốc hoa của huyền thoại Singapore.

Bức tượng đại bàng phương bắc giang rộng đôi cánh, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh.
Bức tượng đại bàng phương bắc giang rộng đôi cánh, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh.

Ngoài hoa lan, những nghệ nhân RISIS cũng đã thổi hồn vào thiết kế sản phẩm hình ảnh những linh vật thiêng liêng theo quan niệm của người châu Á như tượng khỉ tài trí, tượng dê tôn quý, tượng chim hạc mạ vàng tượng trưng cho sự trường thọ và bình yên…

Có khi ta lại bắt gặp những đường nét mang hơi thở Á đông như họa tiết nền nã, tinh gọn của “đứa con ngoại lai” Peranakan – dòng máu giữa người Malay và người Hoa, họa tiết rangoli bắt mắt từ Ấn Độ… hay dáng dấp của loài hoa lá miền nhiệt đới như hoa sen, nhài, trúc, lá bồ đề…

Cân bằng với tính nghệ thuật của sản phẩm RISIS là nền tảng khoa học đằng sau. Quy trình mạ vàng trên hoa lan tươi của RISIS là một bí quyết kinh doanh, song song đó, đội ngũ không ngừng phát triển một số kỹ thuật độc quyền cho phép từng sản phẩm đạt được mức độ ấn tượng trên từng chi tiết và chất lượng chưa từng có. Cách chế tác và hoàn thiện sản phẩm là sự kết hợp khéo léo giữa máy móc hiện đại và nghệ thuật điêu khắc truyền thống từ những người thợ có tay nghề thủ công cao.

Đội ngũ RISIS mong muốn sản phẩm của mình không chỉ giới hạn cho giới thượng lưu, mà còn là phần thưởng nghệ thuật mà mọi người đều xứng đáng nhận được. Ngày nay, trang sức mạ vàng RISIS đã trở thành một “đặc sản” mà du khách thập phương khó lòng bỏ qua khi đến Singapore bên cạnh linh vật sư tử đầu cá và đười ươi nhồi bông Orang Utan.

Những vật phẩm quà tặng, đồ trưng bày và phụ kiện nữ trang từ RISIS được bày bán tại:

TP. Hồ Chí Minh: Showroom Vietinbank Gold and Jewellry, L1 - 15, Trung tâm thương mại Sài Gòn, 65 Lê Lợi, Quận 1.

TP. Hà Nội: Tầng trệt, tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng.

Website: http://vietinbankgold.vn/RISIS-pc338.html.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên