MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới

10-02-2023 - 09:06 AM | Lifestyle

Được đầu tư hơn 500 tỷ đồng để cải tạo làm Bảo tàng Đà Nẵng, Tòa nhà Đốc lý có tuổi đời trên 120 năm đã trở thành điểm "check-in" mới thu hút đông đảo giới trẻ và du khách, dù vẫn chưa tu bổ xong.

Sau gần 3 năm "đại trùng tu" để chuyển đổi công năng, diện mạo của Bảo tàng Đà Nẵng mới dần lộ diện, nổi bật bên bờ sông Hàn. Tòa nhà cổ ở số 42 Bạch Đằng (quận Hải Châu) này vốn là Tòa thị chính Đà Nẵng thời Pháp thuộc, được xây dựng từ khoảng những năm 1898 - 1900.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 1.

Sau năm 1975, đây là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, đến năm 1997 khi chia tách tỉnh, tòa nhà này tiếp tục là trụ sở UBND TP Đà Nẵng. Năm 2014, khi Trung tâm hành chính Đà Nẵng đưa vào hoạt động, tòa nhà trở thành trụ sở HĐND thành phố.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 2.

Tháng 5/2020, UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng làm Bảo tàng Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 504,9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 3.

Cụ thể, Bảo tàng Đà Nẵng mới nằm trong khuôn viên các tòa nhà số 42 - 44 Bạch Đằng và số 31 Trần Phú với tổng diện tích là 8.686m2. Các khối nhà sẽ được cải tạo, chuyển đổi công năng thành các khu trưng bày.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 4.

Hiện, hàng rào của các tòa nhà cổ này được gỡ bỏ, tạo thành không gian mở thoáng rộng, kết nối thẳng ra đường Bạch Đằng và bờ sông Hàn.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 5.

Công trình sau khi cải tạo được khoác lên "tấm áo mới" với sắc trắng ngả xanh, giữ nguyên lối kiến trúc Pháp với những mái vòm, lan can tinh tế, hệ thống cửa sổ nhiều, hình khối bao quanh...

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 6.

Còn mặt tiền phía đường Trần Phú là tòa nhà được xây mới với lối kiến trúc hiện đại, thân thiện nhưng không kém phần độc đáo.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 7.

Hiện, các công nhân đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối để sớm đưa Bảo tàng Đà Nẵng vào hoạt động.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 8.

Mặc dù chưa khánh thành và vẫn còn đang trong quá trình tu bổ, tuy nhiên những ngày qua, công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp này đã thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp hình.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 9.

Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ những ngày nắng đẹp sau Tết để check in với tòa nhà này.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 10.
Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 11.

Hiện, đây đang trở thành nơi "sống ảo" hot nhất của giới trẻ Đà thành.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 12.

Một bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh cưới tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 13.

Một đôi bạn thân diện áo dài cùng nhau chụp ảnh tại cầu thang của Tòa Đốc lý 120 năm tuổi.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 14.

Với lối kiến trúc cổ xưa và nằm ở vị trí đắc địa bên sông Hàn nên dù chưa được khánh thành nhưng hình hài mới của Bảo tàng Đà Nẵng đã tạo sức hút lớn đối với người dân và du khách.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 15.

Một cặp đôi diện quân phục cảnh sát PCCC và áo dài chụp ảnh tại Bảo tàng Đà Nẵng mới.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 16.

Việc chọn Tòa Đốc lý có tuổi đời 120 năm làm Bảo tàng Đà Nẵng được dư luận cũng như các ngành đồng thuận cao, bởi đây là công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 17.

Du khách ấn tượng với lối kiến trúc tinh tế, đẹp mắt và rất đặc trưng của tòa nhà.

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 18.

Các nhiếp ảnh gia cũng tranh thủ sáng tạo những bức ảnh ưng ý tại tòa nhà cổ hơn 120 tuổi sau cuộc "đại lột xác".

Tòa nhà Đốc lý 120 tuổi ở Đà Nẵng chưa tu bổ xong đã thành điểm check-in mới - Ảnh 19.

Dự kiến, sau khi hoàn thành, công trình Bảo tàng Đà Nẵng mới này hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm thu hút người dân và khách du lịch đến Đà Nẵng.

Theo Hà Nam

Trí thức trẻ

Trở lên trên