MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội

22-03-2024 - 12:19 PM | Bất động sản

Tòa cao ốc 37 tầng số 29 Liễu Giai (quận Ba Đình, TP Hà Nội) đang được con gái bà Trương Mỹ Lan rao bán để khắc phục hậu quả vụ án

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 1.

Tại phiên tòa chiều ngày 12-3, trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết con gái đang rao bán tòa nhà ở Capital Palace số 29 Liễu Giai (quận Ba Đình, TP Hà Nội), ước tính có giá 1 tỉ USD

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 2.

Theo thông tin con gái bị cáo Trương Mỹ Lan là Chu Duyệt Phấn, Capital Place 29 Liễu Giai dự kiến được trả khoảng 360 triệu USD, chứ không phải 1 tỉ USD

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 3.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích về con số 1 tỉ USD: "Ngày xưa bạn tôi mua giá 700 triệu USD, thêm chi phí làm thủ tục hồ sơ hoàn thiện nữa".

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 4.

Theo ghi nhận, tòa Capital Place cao 37 tầng nằm ở số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội)

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 5.

Tổng diện tích đất sử dụng của công trình này khoảng 11.000 m2, gồm tháp 1 (bên trái), tháp 2 (bên phải) cùng chung khối đế 6 tầng, 3 tầng hầm đỗ xe

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 6.

Mỗi tầng trong không gian văn phòng của Capital Place được bao quanh bởi kính dày, cao 2,7 m từ sàn đến trần và tầm nhìn toàn cảnh 360 độ

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 7.

Tòa nhà Capital Place (ở giữa) tọa lạc ngay tại điểm giao cắt Liễu Giai - Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh (quận Ba Đình)

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 8.

Tòa nhà Capital Place (ở giữa, bên trái là tòa nhà Lotte và bên phải là dự án Vinhomes Metropolis) với tổng diện tích hơn 90.000 m2 diện tích văn phòng và hơn 5.000 m2 diện tích thương mại

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 9.

Tòa cao ốc được cho là tòa nhà hiện đại hạng A tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, đồng thời cung cấp diện tích mặt sàn thương mại lớn

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 10.

Tòa nhà Capital Placetrước là một phần của dự án Vinhomes Metropolis, sau đó được chuyển nhượng sang cho pháp nhân CTCP Twin-Peaks thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Singapore Capitaland

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 11.

Tòa nhà Capital Place nằm giữa tòa nhà Lotte (bên trái, cao thứ 3 ở Việt Nam với hơn 267 m, 65 tầng) và dự án Vinhomes Metropolis (bên phải)

Toàn cảnh cao ốc được bà Trương Mỹ Lan rao bán giá 1 tỉ USD ở Hà Nội- Ảnh 12.

Hiện, tòa nhà là trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực

Theo Hữu Hưng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên