MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác

14-07-2022 - 14:42 PM | Xã hội

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được khởi công vào tháng 4/2019, có tổng chiều dài khoảng 80 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120 km/giờ với tổng kinh phí hơn 11 nghìn tỷ đồng. Dự kiến tuyến đường có thể đưa vào khai thác từ ngày 1/8/2022.

3
Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 1.

Dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khởi công vào tháng 4/2019, có tổng chiều dài khoảng 80 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc tối đa 120 km/giờ với tổng kinh phí hơn 11 nghìn tỷ đồng.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 2.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long và Hạ Long - Vân Đồn.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 3.

Việc đưa tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái vào khai thác, Quảng Ninh sẽ trở thành địa phương có số km đường cao tốc dài nhất cả nước (khoảng 200km).

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 4.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái được chia thành 2 dự án gồm tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16km, sử dụng vốn ngân sách nhà nước và tuyến Tiên Yên - Móng Cái có tổng chiều dài 63km được đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - khai thác - chuyển giao) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn là chủ đầu tư.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 5.

Hàng chục công nhân đang hối hả thi công trên công trường để kịp đưa tuyến đường vào khai thác ngày 1/8/2022.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 6.

Ở thời điểm hiện tại, tuyến Vân Đồn - Tiên Yên dài hơn 16km đã cơ bản hoàn thành, còn một số hạng mục như thảm nhựa, sơn vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống biển báo... đang được gấp rút hoàn thành.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 7.

Các khu trạm thu phí tại đầu và cuối tuyến, các nhánh rẽ cũng đã được lắp dựng hoàn thiện.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 8.

Hệ thống đèn chiếu sáng cũng đã được lắp đặt.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 9.

Theo dự kiến, trước ngày 15/7 sẽ hoàn thành thảm nhựa mặt đường lớp 3 và hoàn thành thảm bê tông nhựa làn dừng khẩn cấp vào ngày 20/7.

Toàn cảnh cao tốc Vân Đồn - Móng Cái trị giá hơn 11 nghìn tỉ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác - Ảnh 10.

Vào ngày 25/7 sẽ hoàn thiện lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường và ngày 30/7 hoàn thành toàn bộ hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, sơn kẻ đường. Để ngày 1/8/2022 sẽ chính thức đưa vào khai thác.

Theo Nguyễn Trọng Tài

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên